Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng các dự án luật...

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đồng chủ trì lễ ký. 

Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc Hội ký quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong những năm qua, Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát quá trình xây dựng, thực hiện các dự án luật, pháp lệnh về bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp tham mưu, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành luật, pháp lệnh và chính sách về dân tộc, giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; tăng cường trao đổi thông tin và triển khai các biện pháp công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi ngành Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội phải tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Bộ trưởng, việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc: Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến vấn đề dân tộc; Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; Giám sát, khảo sát việc thực hiện pháp luật, công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; Trao đổi thông tin giúp cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ điều động lãnh đạo Bộ Công an và Ngoại giao
Thủ tướng Chính phủ điều động lãnh đạo Bộ Công an và Ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định điều động một số cán bộ lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ điều động lãnh đạo Bộ Công an và Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ điều động lãnh đạo Bộ Công an và Ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định điều động một số cán bộ lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP HCM
Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh Công an TP.HCM phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở thành phố.

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP HCM

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh Công an TP.HCM phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở thành phố.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Lào

VOV.VN -Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Lào

VOV.VN -Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hội đàm
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hội đàm

VOV.VN - Hai bên khẳng định, hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hội đàm

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hội đàm

VOV.VN - Hai bên khẳng định, hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc MIA
Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc MIA

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có những bước tiến tích cực.

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc MIA

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc MIA

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có những bước tiến tích cực.

Hội đồng Lý luận Bộ Công an triển khai công tác năm 2015
Hội đồng Lý luận Bộ Công an triển khai công tác năm 2015

VOV.VN -Hội đồng Lý luận Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về các mặt công tác Công an phù hợp với tình hình mới…

Hội đồng Lý luận Bộ Công an triển khai công tác năm 2015

Hội đồng Lý luận Bộ Công an triển khai công tác năm 2015

VOV.VN -Hội đồng Lý luận Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về các mặt công tác Công an phù hợp với tình hình mới…