Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc MIA

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có những bước tiến tích cực.

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn Liên đoàn các gia đình tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) do bà Ann M.Griffiths, Giám đốc điều hành làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có những bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: hai bên đã tích cực phối hợp, nỗ lực trong việc hợp tác, triển khai tìm kiếm tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Hoạt động nhân đạo này đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng  Bộ Công an Tô Lâm tiếp Liên đoàn các gia đình tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam

Các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, làm hết sức mình trong việc giải quyết các vấn đề về nhân đạo, tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam; tích cực chủ động đề xuất, phối hợp với phía Hoa Kỳ trong nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hợp tác tìm kiếm…

Trong 25 năm qua, phía Hoa Kỳ và Việt Nam đã hoàn thành hơn 100 đợt hoạt động chung.  Các đội quy tập của 2 bên đã hoàn thành nhiều đợt hoạt động hỗn hợp với sự tham gia của hàng chục chuyên viên Mỹ và Việt Nam cùng các chuyên gia về điều tra và quy tập.

Hai bên đã điều tra hàng nghìn lượt vụ gồm 42 lượt vụ ngoài biển, khai quật hỗn hợp 685 lượt vụ, 53 đợt điều tra đơn phương với 818 lượt vụ… Qua đó, đã có hàng trăm bộ hài cốt quân nhân Mỹ được trao trả cho phía Hoa Kỳ.

Bà Ann M.Griffiths đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trong công tác phối hợp hợp tác, triển khai tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Công an Việt Nam về sự hợp tác hiệu quả trong suốt những năm qua liên quan hợp tác nhân đạo, triển khai tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích. Đồng thời, bà mong muốn tiếp tục được hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Việt Nam để công tác nhân đạo, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt; góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ
Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

Hôm qua (4/4) lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã đến dự.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

Hôm qua (4/4) lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã đến dự.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ
Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Ngày 4/4, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Ngày 4/4, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam.

Trao 7 bộ hài cốt quân nhân Mỹ
Trao 7 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

 Các bộ hài cốt được chuyên gia của Mỹ và Việt Nam cùng người dân khai quật ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Trao 7 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

Trao 7 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

 Các bộ hài cốt được chuyên gia của Mỹ và Việt Nam cùng người dân khai quật ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân nhân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong Quân đội

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân nhân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong Quân đội

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân nhân nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng sẽ được hưởng chế độ mới

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chế độ mới cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân nhân nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng sẽ được hưởng chế độ mới

Trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh
Trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh

Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 111 của Việt Nam cho Hoa Kỳ kể từ năm 1973.  

Trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh

Trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ chết trong chiến tranh

Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 111 của Việt Nam cho Hoa Kỳ kể từ năm 1973.  

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113
Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113

Đây là các bộ hài cốt được các nhóm tìm kiếm hỗn hợp do Hoa Kỳ phụ trách thu hồi ở miền Trung và miền Nam Việt Nam và một nhóm chuyên gia khai quật của Việt Nam thu hồi ở Tây Nguyên

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113

Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113

Đây là các bộ hài cốt được các nhóm tìm kiếm hỗn hợp do Hoa Kỳ phụ trách thu hồi ở miền Trung và miền Nam Việt Nam và một nhóm chuyên gia khai quật của Việt Nam thu hồi ở Tây Nguyên