Bộ Nội Vụ: Công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng

VOV.VN - Ban soạn thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi đang chỉnh lý, bổ sung Dự án Luật theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng, chạy danh hiệu.

Chiều nay (5/11), tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, Bộ Nội vụ cho biết: Ban soạn thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi đang chỉnh lý, bổ sung Dự án Luật theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí để không còn chạy khen thưởng, chạy danh hiệu.

Tại buổi họp báo, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết: tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi tổng hợp, Ban soạn thảo dự án Luật thi đua khen thưởng sẽ tiếp tục giải trình với Ủy ban xã hội của Quốc hội. Về nguyên tắc, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Để không còn tình trạng chạy khen thưởng, chạy danh hiệu trong thi đua khen thưởng, ông Phạm Huy Giang cho rằng: "Cần công khai minh bạch tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng rồi quá trình xem xét, chuẩn bị thủ tục hồ sơ khen thưởng. Nếu tất cả mọi thứ đều minh bạch thì không thể chạy được. Vì cứ đối chiếu tiêu chuẩn, thấy đủ mức độ nào thì khen thưởng mức độ đó. Tới đây trong quá trình báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội các nội dung liên quan thì sẽ có những chỉnh lý bổ sung điều khoản trong quy định của Luật, có quy định cụ thể hơn".

Về sắp xếp lại tổng cục theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội Vụ cho biết: Những ngành, lĩnh vực nào chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp về cho địa phương sẽ tổ chức lại mô hình theo hướng giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy.

"Việc sắp xếp lần này giải quyết tất cả những giao thoa chồng chéo. Chính vì vậy khi rà soát cố gắng cơ cấu lại đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ 1 đầu mối thực hiện. Những ngành nào liên thông với nhau cũng nên giao cho một đầu mối thực hiện".

Cũng tại buổi họp báo, Ban tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ thông tin: Tịnh thất Bồng Lai đã mạo danh tu hành, lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ban tôn giáo Chính phủ đang tiếp tục làm việc với Sở Nội vụ, Ban tôn giáo tỉnh Long An để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: Thi đua khen thưởng phải "hữu xạ tự nhiên hương"
ĐBQH: Thi đua khen thưởng phải "hữu xạ tự nhiên hương"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều quy định đổi mới, tiến bộ, song cũng đề nghị cần rà soát hơn nữa để đảm bảo thi đua khen thưởng thực chất, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

ĐBQH: Thi đua khen thưởng phải "hữu xạ tự nhiên hương"

ĐBQH: Thi đua khen thưởng phải "hữu xạ tự nhiên hương"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều quy định đổi mới, tiến bộ, song cũng đề nghị cần rà soát hơn nữa để đảm bảo thi đua khen thưởng thực chất, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Chủ tịch Quốc hội: Thi đua khen thưởng không để “chạy” danh hiệu, “chạy” anh hùng
Chủ tịch Quốc hội: Thi đua khen thưởng không để “chạy” danh hiệu, “chạy” anh hùng

VOV.VN - “Khắc phục bằng được tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng; khắc phục hiện tượng “chạy” danh hiệu, bằng khen, giấy khen, “chạy anh hùng”.

Chủ tịch Quốc hội: Thi đua khen thưởng không để “chạy” danh hiệu, “chạy” anh hùng

Chủ tịch Quốc hội: Thi đua khen thưởng không để “chạy” danh hiệu, “chạy” anh hùng

VOV.VN - “Khắc phục bằng được tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng; khắc phục hiện tượng “chạy” danh hiệu, bằng khen, giấy khen, “chạy anh hùng”.

Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Thủ tướng yêu cầu thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở
Thủ tướng yêu cầu thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở

Thủ tướng yêu cầu thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở.