Bộ Nội vụ tổng kết thực hiện quy chế dân chủ

Hiện nay tình trạng cán bộ nể nang nhau vẫn còn, dù phát hiện ra sai phạm, nhưng cấp dưới không dám nói vì sợ bị trù dập….

Ngày 22/11, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tham dự có lãnh đạo UBND, Sở Nội vụ các tỉnh Tây Nguyên.

Theo đánh giá, đến nay tất cả các cơ quan, ban nghành các tỉnh Tây Nguyên đã kiện toàn và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đa số cơ quan, đơn vị đều đã thành lập Ban thanh tra nhân nhân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hầu hết các Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan rất khó hoạt động, thậm chí bị vô hiệu hóa, vì thanh tra nhân dân không thể thanh tra lãnh đạo đơn vị mình.

Do vậy, giao quyền cho người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, đồng thời phải gắn với trách nhiệm và biện pháp xử lý cụ thể. Phát biểu tại Hôi nghị, bà Ngô Thị Tám, Vụ phó Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, cho rằng: Hiện nay tình trạng cán bộ nể nang nhau vẫn còn, dù phát hiện ra sai phạm, nhưng cấp dưới không dám nói vì sợ bị trù dập….

Để triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, bà Ngô Thị Tám, cho biết: “Ban chỉ đạo phải có quy chế hoạt động. Nếu có mô hình tốt được thực hiện, cần được quảng bá, tuyên truyền để nhân rộng cho các đơn vị được học tập và có những chia sẻ, trao đổi với nhau. Cần thực hiện lồng ghép trong toàn bộ những chính sách khác, ví dụ như những chương trình tổng thể cải cách hành chính, luật phòng chống tham nhũng hay là luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.”
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên