Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. 

 

 

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 của Tỉnh ủy Bình Phước cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực chủ động trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng sớm triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhanh nhất các biện pháp phòng, chống dịch. 

Tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao ở tất cả các đối tượng người lớn và trẻ em, nhờ đó, tỷ lệ ca tử vong khoảng 0,28% so với tổng số ca mắc Covid-19 (thấp hơn 0,72% so với trung bình cả nước).

Về kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Phước đạt nhiều kết quả tích cực với 20/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,32% (là mức tăng trưởng cao nhất vùng Đông Nam bộ). Trong triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp; tổ chức quản lý, xây dựng lực lượng thường trực đạt hơn 98%; lực lượng dự bị động viên xây dựng đủ 100%. 

Công tác quản lý biên giới được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả tốt. Tổ chức trao đổi tình hình, ký kết biên bản hợp tác, tặng quà nhân dịp Tết Cổ truyền Campuchia, bảo đảm chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động gồm 14 chương trình chuyên đề, trong đó tập trung có trọng tâm “Chương trình bảo đảm quốc phòng - an ninh” với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh con người. 

Về đối ngoại, tỉnh Bình Phước thiết lập mối quan hệ với 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có 1 cửa khẩu quốc tế (Hoa Lư), 2 cửa khẩu chính,1 cửa khẩu phụ, 1 lối mở. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2021 diễn biến phức tạp, để duy trì và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đối với các đối tác, tỉnh đã thay thế các chuyến thăm đối ngoại bằng các hình thức gửi Thư thăm hỏi, Thư chúc mừng, điện đàm, gửi quà tặng nhân dịp Lễ, Tết cổ truyền

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội các tháng còn lại trong năm, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đề ra chỉ tiêu chủ yếu, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng ít nhất 7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2.000 hộ. Duy trì công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng quản lý cửa khẩu thuộc nước bạn Campuchia để tạo mối liên hệ hợp tác trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; kịp thời phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. 

Thường xuyên trao đổi thông tin chính sách giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia nhằm phát triển thương mại biên giới, đẩy mạnh giao thương hàng hóa giữa hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hai bên được hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực nông nghiệp về cây, con giống, kỹ thuật canh tác...

Về đề xuất, kiến nghị, Bình Phước đã quan tâm đầu tư chương trình mục tiêu xây dựng giảm nghèo, tuy nhiên điều kiện kinh tế của các hộ dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới. Để thu hút, hỗ trợ người dân sinh sống ổn định trên tuyên biên giới, tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng 500 căn nhà cho người dân sinh sống trên khu vực biên giới của tỉnh từ nay đến năm 2025.

Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội những chủ trương, giải pháp xử lý, không để bị động bất ngờ. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân; duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; vận động nhân dân thực hiện nghiêm Quy chế biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng của Campuchia trong tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trước mắt, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Bình Phước chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện và phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ Nhất bảo đảm thành công tốt đẹp, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia

VOV.VN - Chiều 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia

VOV.VN - Chiều 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

VOV.VN - “Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để hướng về cội nguồn, tổ tiên, sum vầy gia đình. Nhưng rất nhiều đồng chí phải gác lại hạnh phúc riêng để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc".

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

VOV.VN - “Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để hướng về cội nguồn, tổ tiên, sum vầy gia đình. Nhưng rất nhiều đồng chí phải gác lại hạnh phúc riêng để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc".

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tang liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tang liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế

VOV.VN - Liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983 tại Xuân Trường, Nam Định. Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tang liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tang liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế

VOV.VN - Liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983 tại Xuân Trường, Nam Định. Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

VOV.VN - Ngày 12/12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào).

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào tô son cột mốc tại cửa khẩu

VOV.VN - Ngày 12/12, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào).