Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm là hoạt động mở màn kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992 – 2022).

Sáng 9/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD theo lời mời của Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), từ ngày 9 đến 11/2/2022.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới Hàn Quốc trong vòng 5 năm qua. Trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sau khi được bổ nhiệm.

Chuyến thăm là hoạt động mở màn kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992 – 2022).

Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tháng 10/2009, hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược. Sự kiện này đã đánh dấu một mốc mới quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục được duy trì hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; giao lưu cấp cao, các cấp bộ ngành, địa phương được triển khai linh hoạt, đa dạng như thăm trực tiếp, trao đổi trực tiếp, điện đàm, gặp bên lề đa phương.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất với 74,7 tỷ USD lũy kế năm 2021; đối tác thương mại lớn thứ ba (78 tỷ USD năm 2021) và ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai của Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam 1,4 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tích cực ủng hộ Quỹ vaccine của Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam đã tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp Hàn Quốc ổn định sản xuất tại Việt Nam; cấp phép cho hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và du học sinh Hàn Quốc nhập cảnh.

Việt Nam cũng là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc. Hai nước tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực và thế giới.

Chia sẻ về ý nghĩa và những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ: “Tôi rất hy vọng là các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong năm nay sẽ góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tinh thần hữu nghị, lòng tin, từ đó góp phần tạo thành một xung lực và sự khởi sắc mới trong quan hệ Việt-Hàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Hàn Quốc: Cơ hội nâng cấp quan hệ song phương
Việt Nam- Hàn Quốc: Cơ hội nâng cấp quan hệ song phương

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khẳng định, quan điểm của Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam- Hàn Quốc: Cơ hội nâng cấp quan hệ song phương

Việt Nam- Hàn Quốc: Cơ hội nâng cấp quan hệ song phương

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khẳng định, quan điểm của Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hình thành khuôn khổ mới và toàn diện hơn
Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hình thành khuôn khổ mới và toàn diện hơn

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tựu trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hình thành khuôn khổ mới và toàn diện hơn

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hình thành khuôn khổ mới và toàn diện hơn

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tựu trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Việt Nam ủng hộ "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" của Hàn Quốc
Việt Nam ủng hộ "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" của Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc triển khai “Chính sách hướng Nam mới tăng cường” thúc đẩy hợp tác với khu vực vì các mục tiêu hướng đến Người dân, Hòa bình và Thịnh vượng.

Việt Nam ủng hộ "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" của Hàn Quốc

Việt Nam ủng hộ "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" của Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc triển khai “Chính sách hướng Nam mới tăng cường” thúc đẩy hợp tác với khu vực vì các mục tiêu hướng đến Người dân, Hòa bình và Thịnh vượng.