Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hội đàm

VOV.VN -Trong không khí cởi mở và thắng thắn, hai bên đã cùng nhau rà soát tình hình quan hệ Việt Nam-Nga, trao đổi và thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 25-28/9/2021. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng nay, 28/09, hai Bộ trưởng đã có cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong tình hình mới, chia sẻ quan điểm về tình hình khu vực.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng thăm chính thức Liên bang Nga để triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Bộ trưởng Sergei Lavrov đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đến Liên bang Nga, cũng như tính chất đặc biệt của quan hệ hai nước.

Trong không khí cởi mở và thắng thắn, hai bên đã cùng nhau rà soát tình hình quan hệ Việt Nam-Nga, trao đổi và thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực. Hai Bộ trưởng đánh giá hợp tác Việt Nam -Nga tiếp tục phát triển năng động bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong đó có quan hệ chính trị có độ tin cậy rất cao, với tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế giữ vững được đà tăng trưởng, với kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,6 tỷ USD.

Nhằm tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch COVID-19, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước; ủng hộ phát huy hơn nữa tiềm năng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam -Liên minh Kinh tế Á- Âu, mà Nga là thành viên chủ chốt; đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng và dầu khí; tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghê..., cũng như sớm khôi phục việc đi lại bình thường của công dân hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ, ưu tiên cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 của Nga cho Việt Nam theo lộ trình được thống nhất; cảm ơn và đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Nga tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga được sinh sống, học tập và làm việc ổn định trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Ngoài các nội dung hợp tác song phương, hai bên đã chia sẻ quan điểm gần gũi về các vấn đề đề quốc tế và khu vực; nhất trí rằng mọi tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga với ASEAN và các nước trong khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Nga đã tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia vào ngày 17-19/9/2021 vừa qua và mời Bộ trưởng Sergei Lavrov sớm thăm lại Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Nga vui vẻ nhận lời và tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng, tạo xung lức mới cho hợp tác giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V
Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

Nga hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, sáng ngày 27/9 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Học giả Nga: Quan điểm của Việt Nam tại LHQ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay
Học giả Nga: Quan điểm của Việt Nam tại LHQ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay

VOV.VN - Theo TS. Vasily Kashin, Khoa Kinh tế và Chính trị quốc tế, Trường Kinh tế cao cấp Nga, bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 76 đã bao trùm nhiều vấn đề cấp bách hiện nay và có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Học giả Nga: Quan điểm của Việt Nam tại LHQ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay

Học giả Nga: Quan điểm của Việt Nam tại LHQ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay

VOV.VN - Theo TS. Vasily Kashin, Khoa Kinh tế và Chính trị quốc tế, Trường Kinh tế cao cấp Nga, bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 76 đã bao trùm nhiều vấn đề cấp bách hiện nay và có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga

VOV.VN - Đây là thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm LB Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga

VOV.VN - Đây là thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm LB Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.