Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga

VOV.VN - Đây là thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm LB Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trước thềm chuyến thăm chính thức LB Nga (25-28/9) lần đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, phóng viên VOV thường trú tại Nga đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi về mục đích, ý nghĩa và một số hướng hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

PV: Đại sứ cho biết thông điệp mà Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mang đến Moscow là gì?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Đây là chuyến thăm Nga chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trên cương vị Bộ trưởng và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước ta tới LB Nga trong 2 năm vừa qua, khi cả 2 nước phải đối phó với đại dịch COVID-19. Riêng chuyến thăm đã nói lên rất nhiều ý nghĩa của quan hệ hai nước.

Có thể nói từ năm 2020 đến nay, do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nên các chuyến thăm trực tiếp giữa lãnh đạo của Việt Nam và LB Nga đã bị hạn chế rất nhiều và không thực hiện các kế hoạch trao đổi đoàn như hai bên đã thống nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn tiếp tục duy trì trao đổi với nhau bằng nhiều hình thức phù hợp như hội đàm, điện đàm trực tuyến, hoặc gửi thư, tuy nhiên các cuộc gặp trực tiếp có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong chuyến thăm lần này, thông điệp quan trọng nhất của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là khẳng định việc tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga là đường lối chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước hai nước luôn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sau khi được Quốc hội bổ nhiệm.

Ngoài ra chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh LB Nga vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (Hạ viện), do đó chuyến thăm cũng khẳng định sự ủng hộ của phía Việt Nam đối với các chính sách phát triển đối nội và đối ngoại của LB Nga trên tất cả các mặt, từ xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường phát triển kinh tế trong nước cũng như đường lối đối ngoại của LB Nga.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh vừa qua hợp tác giữa hai nước trong phòng chống COVID-19 cũng rất chặt chẽ. Hai bên đã duy trì nhiều kênh trao đổi về kinh nghiệm phòng chống COVID-19, và cũng đang tích cực hợp tác về vấn đề vaccine. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao vaccine và đối ngoại, tham gia chặt chẽ hơn nữa cùng với nhân dân cả nước để phòng chống dịch bệnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên sẽ trao đổi hợp tác về phòng chống COVID-19 cũng như vaccine.

Và cuối cùng, thông điệp của chuyến thăm lần này là để khẳng định Việt Nam, LB Nga sẽ trao đổi những phương châm lớn cũng như chính sách cụ thể để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, và du lịch hậu COVID-19.

Mặc dù bị ảnh hưởng của COVID-19, kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên chúng ta cần có xung lực mới để tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này vì đây là lợi ích của cả hai bên.

PV: Vậy các nội dung trọng tâm, các hướng hợp tác hai bên sẽ trao đổi trong chuyến thăm chính thức LB Nga lần đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là gì?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chuyến thăm chính thức LB Nga của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhằm duy trì liên lạc các cấp giữa hai nước, tăng cường hợp tác về lĩnh vực chính trị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực về đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Cần nhấn mạnh rằng, năm nay hai nước chúng ta kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm quan hệ đối tác chiến lược và sang năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm lần này để duy trì đà hợp tác, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao hai nước trong thời gian sắp tới.

Thứ hai, hai bên trao đổi hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19, hợp tác về lĩnh vực thuốc, vaccine, trao đổi kinh nghiệm và phục hồi kinh thế sau đại dịch. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ gặp gỡ với các cơ quan chức phụ trách về các lĩnh vực này.

Thứ ba là duy trì, tăng cường, khôi phục và củng cố hợp tác kinh tế thương mại du lịch. Đây là lĩnh vực hợp tác hết sức quan trọng bởi vì quan hệ hai nước dựa trên nền tảng chính trị, song kết quả thực chất thể hiện bằng hợp tác kinh tế thương mại và du lịch. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ từng bước mở cửa ngành du lịch đối với những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine, có chứng nhận PCR. Đối với Việt Nam, LB Nga là thị trường trọng điểm khi chúng ta mở cửa lại ngành du lịch.

Thứ tư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng sẽ trao đổi với các lãnh đạo của phía Nga về cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Đây là một cộng đồng mạnh, rất đông và có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của nước này, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai bên.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 
Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi ngày 17/8 đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kaluga, thảo luận nhằm phát triển tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi ngày 17/8 đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kaluga, thảo luận nhằm phát triển tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LB Nga và Nhật Bản
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LB Nga và Nhật Bản

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LB Nga và Nhật Bản

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LB Nga và Nhật Bản

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.