Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, Liên Hợp Quốc cần phát huy vai trò là trung tâm điều phối các nỗ lực nhằm giải quyết
những thách thức an ninh và hòa bình

Sáng nay (10/6), tại Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Herve Ladsuo phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình đến chào và hội kiến Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Herve Ladsuo

Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế phức tạp hiện nay, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Liên Hợp Quốc cần tiếp tục đảm nhiệm tốt trách nhiệm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, phát huy vai trò là trung tâm điều phối các nỗ lực nhằm giải quyết những thách thức an ninh và hòa bình.

Tại buổi hội kiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đánh giá cao tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa chuyến thăm của Ngài Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong bối cảnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ, tích cực chuẩn bị và sẵn sàng cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khi có yêu cầu để cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng ngài Phó Tổng Thư ký sẽ có sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng khẳng định, với truyền thống và kinh nghiệm trong nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; với tính kỷ luật, trình độ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, có nhiều đóng góp hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và mang đến cộng đồng quốc tế hình ảnh tốt đẹp của một quân đội hòa bình và mang đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam và Liên Hợp Quốc đã cử nhiều đoàn công tác để trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế phức tạp hiện nay, nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng Liên Hợp Quốc cần tiếp tục đảm nhiệm tốt trách nhiệm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, phát huy vai trò là trung tâm điều phối các nỗ lực nhằm giải quyết những thách thức an ninh và hòa bình.

Để duy trì hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, tất cả các nước cần tuyệt đối tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Việt Nam trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Việt Nam đã trao đổi một cách thẳng thắn, khách quan và chính xác về những gì xảy ra trên Biển Đông thời gian gần đây với tinh thần xây dựng.

Việt Nam trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Việt Nam trao đổi thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Việt Nam đã trao đổi một cách thẳng thắn, khách quan và chính xác về những gì xảy ra trên Biển Đông thời gian gần đây với tinh thần xây dựng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tri ân các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phùng Quang Thanh tri ân các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng,

Đại tướng Phùng Quang Thanh tri ân các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phùng Quang Thanh tri ân các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Bên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng,

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước trao đổi về vấn đề Biển Đông với TBT, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước trao đổi về vấn đề Biển Đông với TBT, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch hai nước đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước trao đổi về vấn đề Biển Đông với TBT, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước trao đổi về vấn đề Biển Đông với TBT, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch hai nước đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông
Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp trên Biển Đông.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp trên Biển Đông.

Nga ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình
Nga ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev tin tưởng, Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Nga ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Nga ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev tin tưởng, Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Tổng thống Algeria ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông
Tổng thống Algeria ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Algeria bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Algeria ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông

Tổng thống Algeria ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Algeria bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.