Bộ trưởng Tô Lâm dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ty Công an Hải Dương

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ty Công an Hải Dương (24/4/1946-24/4/2021). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 24/4/1946, Tỉnh ủy và Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Hải Dương quyết định thành lập Ty Công an Hải Dương. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh xứng đáng là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Với những chiến công xuất sắc đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm huân chương chiến công, quân công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương cần tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nắm chắc tình hình, chú trọng xây dựng triển khai các đề án, chương trình kế hoạch đảm bảo ANTT, trước mắt bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021-2026). 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nói: "Tôi đề nghị, khi chuyển sang giai đoạn mới, xây dựng và phát triển quê hương, nhiệm vụ của lực lượng công an cũng phải phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Quản lý được, giữ  vững được ổn định, trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cho tỉnh xây dựng được môi trường tốt để đầu tư phát triển kinh tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở
Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân

Bộ Công an giới thiệu Bộ trưởng Tô Lâm và 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Bộ Công an giới thiệu Bộ trưởng Tô Lâm và 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 5/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Bộ Công an giới thiệu Bộ trưởng Tô Lâm và 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Công an giới thiệu Bộ trưởng Tô Lâm và 3 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 5/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử
Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng phó dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái.

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng phó dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái.