Cả nước đã sẵn sàng cho "ngày hội non sông"

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã rộn ràng khắp mọi miền của Tổ quốc. Mọi khâu đều được tiến hành kỹ càng đảm bảo cho người dân có một ngày hội lớn diễn ra thành công.

Đồng bào Khmer Trà Vinh đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

Phóng viên Thạch Sa Oanh/VOV-ĐBSCL cho biết: Trà Vinh là một trong những tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bầu cử ở Trà Vinh đã sẵn sàng.  Đồng bào Khmer Trà Vinh đang háo hức chờ đến sáng ngày bầu cử để tự tay cầm lá phiếu, trực tiếp thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Khắp nơi trong tỉnh Trà Vinh đi đến đâu cũng thấy cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động bầu cử. Các loa truyền thanh liên tục thông tin về tiểu sử của các ứng viên, về những quy định trong Luật bầu cử, về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri….

Tại xã đảo Long Vĩnh, huyện Duyên Hải nơi có 29% dân số là đồng bào Khmer, gần 8.900 người trong tuổi bỏ phiếu đã nhận được thẻ cử tri và 14 khu vực bỏ phiếu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại đức Kim Hải Toàn, trụ trì chùa Trà Côn, xã Long Vĩnh cho biết,  tổ bầu cử của xã đã chuẩn bị xong điểm bỏ phiếu tại chùa. Thời gian qua, nhà chùa đã tuyên truyền cho bà con phật tử đến bỏ phiếu đầy đủ; nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. 

Là một trong những tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự.. Trà Vinh rất quan tâm đến công tác tuyên truyền. Tại những nơi có đông đồng bào Khmer, địa phương đều có cách tuyên truyền linh hoạt, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hiệu quả cho công tác bầu cử, như phát loa lưu động, tuyền thanh bằng hai thứ tiếng Việt-Khmer, phối hợp với nhà chùa lồng ghép tuyên truyền vào những dịp sinh hoạt tôn giáo...

Ông Kim Hương ở phường 8, TP Trà Vinh cho biết, điều mà ông thấy tâm đắc nhất trong kỳ bầu cử này, là hầu hết các ứng cử viên đều có trình độ đại học, có cả thạc sĩ. Vì vậy ông tin tưởng rằng, hoạt động của HĐND, của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ chất lượng hơn:

Cuộc bầu cử lần này, tỉnh Trà Vinh có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 83 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và có gần 796.000 cử tri. Đến nay tất cả cử tri đã nhận được thẻ và các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng. Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, ngoài công tác an ninh, trật tự, thì công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt chú trọng. Theo đó mỗi Tổ bầu cử sẽ được bố trí 2 máy đo thân nhiệt; có thùng phiếu phụ cho những người có nguy cơ bị nhiễm Covid-19. Đồng thời thành lập “Tổ Covid cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Mỗi “Tổ Covid cộng đồng” phụ trách quản lý từ 40-50 hộ và vận động, nhắc nhở người dân phòng, chống dịch theo quy định.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh cho biết, để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thì tỉnh rất quan tâm đến biện pháp 5K, tăng cường  quản lý đối với số người ra vào địa phương.Nếu tình huống bất khả kháng xảy ra thì tỉnh cũng chuẩn bị sẵn có sở dự phòng, với quy mô 200 giường, được bố trí đúng chuẩn theo Bộ Y tế. Đến giờ này công tác chuẩn bị của tỉnh Trà Vinh cơ bản đúng theo kế hoạch”.

Trong suốt chặng đường lịch sử, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh  đã đoàn kết cùng với chính quyền địa phương đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng tốt đẹp. Hiện nay đồng bào Khmer Trà Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử để đi lựa  chọn những người có đức có tài phục vụ tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiếng loa truyền thanh vang xa đưa thông tin bầu cử đến người dân

Phóng viên Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL phản ánh: Hệ thống loa truyền thanh đang phát huy rất tốt vai trò tuyên truyền, mang thông tin bầu cử, phòng chống dịch covid-19 đến người dân Cà Mau. Không chỉ ở phố thị mà ở vùng quê xa xôi tiếng loa phát thanh vẫn đang vang xa, cung cấp thông tin hữu ích đến người dân vùng đất Tận cùng Tổ quốc.

Gia đình ông Hồ Thanh Kiên ở gần ngay cụm loa khóm 1, phường 8, TP Cà Mau. Cứ 5h sáng khi loa phường hoạt động cũng là thời điểm ông thức dậy đi tập thể dục. Cùng với những thông tin thời sự, từ khi dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật thông tin, đưa ra những cảnh báo kịp thời nên bà con càng thấy sự thiết thực của hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

Đợt bầu cử lần này, hằng ngày trạm truyền thanh phường 8 liên tục phát các thông tin liên quan và đọc tiểu sử các đại biểu cung cấp đến cử tri. Toàn địa bàn phường 8 có 43 loa phát thanh. Hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều tiếp cận được những thông tin hữu ích hệ thống trạm truyền thanh mang lại.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND Phường 8 cho rằng, để người dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì phường phát huy tối đa trạm truyền thanh bằng hình thức cập nhật, cô đọng và phát trên trạm. Mỗi khi trạm phát thì người dân rất tập trung theo dõi. Thông qua đó, người dân sẽ nắm những thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, đang trong thời điểm chuẩn bị bầu cử thì người dân rất chú tâm khi phường phát thông tin trên đài.

Không chỉ ở thành thị mà ở những vùng nông thôn xa xôi, tiếng loa phát thanh vẫn đang mang những thông tin về công tác bầu cử đến bà con. Tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) gần 30 loa phát thanh vẫn hoạt động thường xuyên mang đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân.

Ông Võ Công Trường Chủ tịch xã Đất Mũi cho biết, về công tác tuyên truyền qua hội nghị, các chuyên đề thì lồng ghép, rồi qua hệ thống loa, pa-nô, áp phích: "Hệ thống loa phát huy ưu điểm vì bà con dưới này đi lao động không xem trực quan được thì bà con nghe. Thời lượng phát sóng ngày càng tăng, hệ thống truyền đang phát huy vai trò cao nhất trong tuyên truyền. Nghĩa là tới thời điểm phát sóng thì thôi còn không là phát liên tục. Xã có cả loa cố định và loa lưu động, hệ thống loa lưu động đang được phát liên tục".

Đã từ lâu, những thông tin từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở mang lại đã như món ngon tinh thần của người dân. Trong dịp cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử, chính quyền cơ sở ở Cà Mau đã tận dụng tối đa thế mạnh phát thanh để chuyển tải thông tin cần thiết đến từng người dân. Hệ thống loa phát thanh cơ sở đã và đang phát huy được giá trị thiết thực nhất.

Những hòm phiếu đặc biệt ở tổ bầu cử Nguyễn Xá- Hưng Yên

Theo CTV Mai Hoan/VOV1, tính đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào của tỉnh Hưng Yên đã có 15 ca dương tính với virus SARS-CoV- 2. Trong đó ổ dịch tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa có 7 ca, đã truy vết được 113 F1 đưa đi cách ly tập trung, còn hơn 1.000 F2 được cách ly tại nhà. Toàn tổ dân phố Nguyễn Xá đang thực hiện phong tỏa theo quy định. Công tác chuẩn bị cho một kỳ bầu cử với những hòm phiếu “đặc biệt” tại đây đã hoàn tất. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, những cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên được phường Nhân Hòa chuyển xuống các tổ bầu cử, đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân nắm được và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ông Nguyễn Văn Tý- Cử tri Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa thị xã Mỹ Hào cho biết, dù là khu dân cư đang thực hiện phong tỏa, xong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tổ bầu cử triển khai đúng thời gian, tiến độ.

Đến nay, tổ bầu cử đã thực hiện phân luồng, bố trí lối vào, lối ra riêng biệt, cử tri đến bỏ phiếu thực hiện giãn cách 2m, đeo khẩu trang, khử khuẩn theo quy định; phân công thành viên các chốt kiểm soát dịch bệnh trực tại các điểm bỏ phiếu.

​Tổ dân phố Nguyễn Xá hiện có trên 2.200 cử tri, trong đó trên 1100 trường hợp là F2 đang cách ly tại nhà, vì vậy tổ bầu cử bố trí lực lượng đưa hòm phiếu phụ đến các hộ gia đình đang cách ly y tế để cử tri bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Đích- Tổ trưởng tổ bầu cử Tổ dân phố Nguyễn Xá và ông Nguyễn Duy Huần- Bí thư Đảng ủy phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào cho biết thêm, chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử, phường Nhân Hòa thị xã Mỹ Hào tiếp tục tập trung tuyên truyền, cung cấp thông tin của các ứng cử viên đến cử tri, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân khi đi bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Tây Nguyên tổ chức thành công bầu cử sớm

Theo PV/VOV-Tây Nguyên, hôm nay (22/5), gần 12.000 cử tri ở Tây Nguyên đã tiến hành bầu cử sớm tại 63 tổ bầu cử, trong đó có các cán bộ-chiến sĩ các đồn biên phòng, người dân 6 xã vùng biên giới và vùng sâu đặc biệt khó khăn. Được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức chặt chẽ, bầu cử sớm ở Tây Nguyên đã thành công với gần 100% cử tri đi bầu.

7h30', tiếng nhạc quốc ca vang lên ở điểm bầu cử số 6, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đăk Ruê, Bộ đội biên phòng Đăk Lăk thực hiện nghi thức chào cờ, đón mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết thúc nghi thức, sau khi nghe quán triệt thêm một lần nữa về quy trình 6Đ, các cán bộ, chiến sĩ trong đồn lần lượt thực hiện quyền công dân của mình. Với tác phong nhanh nhẹn của một chiến sĩ, cử tri Cao Trung Hiếu, đồn biên phòng Đăk Ruê nhanh chóng thực hiện xong phần bỏ phiếu của mình. Anh chia sẻ, đây là lần đầu mình bỏ phiếu bầu cử, tâm trạng rất xốn xang, nhưng do có sự chuẩn bị kỹ, nên mọi việc đã diễn ra suôn sẻ.

"Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào vì đây lần đầu tiên tôi được đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trước khi bầu tôi đã đọc tiểu sử các ứng cử, đã cân nhắc lựa chọn. Tôi khẳng định đã lựa chọn được những người ưu tú nhất xứng đáng đại diện cho cử tri chúng tôi. Hy vọng các ứng cử sau khi trúng cử sẽ có những đóng góp trí tuệ xây dựng vùng biên giới Đắk Lắk nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu mạnh”.

Mặc dù phải đảm đương nhiệm vụ kép, vừa liên tục tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống xâm nhập trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid 19, vừa tổ chức bầu cử, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tác phong nhà binh, nên đến 10h hôm nay, toàn bộ các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên với Lào và Campuchia đã hoàn thành bầu cử sớm. Riêng ở tỉnh Kon Tum, ngoài thực hiện quyền công dân của mình, lực lượng biên phòng còn góp phần đảm bảo an nình- trật tự, cùng 3 xã biên giới là Đăk Plô, Đăk Nhoong, và Đăk Long tổ chức tốt bầu cử sớm ở địa phương. Ở các xã này, ngày bầu cử sớm đã diễn ra trong không khí phấn khởi của quân và dân.

Cử tri A No, đi bỏ phiếu ở điểm bầu cử số 2, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, cho biết: "Hôm nay người dân đi bầu rất phấn khởi. Mọi người đều đi đầy đủ hết. Vì đây là trách nhiệm của mỗi một người dân, lựa chọn những người xứng đáng để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân".

Tính đến 11 giờ hôm nay, cùng với các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới các tỉnh Tây Nguyên, 6 xã vùng sâu-biên giới đặc biệt khó khăn ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, đều đã hoàn thành bầu cử sớm, với gần 12 nghìn cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ gần 100%. Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, sau khi hoàn thành bầu cử sớm, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng sẽ tiếp tục triển khai lực lượng hỗ trợ công tác bầu cử ở các địa phương vùng biên, đảm bảo ngày bầu cử 23/5 là ngày thực sự là ngày hội non sông:

"Sau khi bầu cử xong tiếp tục triển khai lực lượng xuống các địa bàn xã biên giới  tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh và đảm bảo trật tự cho các khu vực bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các cử tri của các điểm bỏ phiếu bầu đúng thời gian quy định và chấp hành nghiêm các quy định của khu vực bỏ phiếu”, Đại tá Nguyễn Văn Lư cho biết.

100% cử tri miền núi cao tỉnh Bình Định đi bầu cử sớm

Phóng viên Thành Long/VOV-Miền Trung phản ánh, sáng nay (22/5), 8 làng của xã vùng cao Canh Liên, huyện miền núi Vân Canh cùng 1 làng của xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định được bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Đến 10h sáng nay, 100% cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu bầu cử, công tác bỏ phiếu bầu cử diễn ra an toàn, trang nghiêm.

Trên những con đường dẫn vào làng và khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích về bầu cử được trang hoàng rực rỡ. Hơn 350 cử tri là đồng bào dân tộc Ba Na cùng nhau đi bỏ phiếu sớm.

Cử tri La Thanh Quân sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình bày tỏ: "Bản thân tôi cũng như các cử tri lựa chọn những người có uy tín, có đức có tài để phục vụ cho dân từ Quốc hội đến Hội đồng các cấp. Bà con cử tri cũng mong muốn khi các ứng cử viên đã trúng cử thì lo cho dân ngày càng phát triển hơn nữa".    

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Xã Canh Liên, huyện Vân Canh đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức ngày bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các điểm bỏ phiếu được bố trí nước rửa tay, có địa điểm cách ly tạm thời, có khẩu trang và nước sát khuẩn. Tất cả cử tri khi vào khu vực bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt.

Kiểm tra công tác tổ chức bầu cử sớm tại các làng của xã Canh Liên, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá: "Đối với 8 làng của Canh Liên  và 1 làng của Canh Giao thì đến 10 giờ sáng nay đã có 100% cử tri theo danh sách đã được niêm yết đã tiến hành đi bầu cử, bỏ phiếu đúng quy định. Đa số các làng chuẩn bị rất chu đáo, rất tốt".

Bầu cử sớm trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc phản ánh, hôm nay (22/5), quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) - hòn đảo xa nhất trong khu vực Vịnh Bắc Bộ đã bỏ phiếu sớm, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 6h45' sáng nay (22/5), lễ mở cửa điểm bỏ phiếu được tổ chức trang trọng tại điểm bầu cử số 2 (Trung tâm văn hóa huyện Bạch Long Vỹ), sau đó đồng loạt được tổ chức tại 5 điểm bỏ phiếu còn lại. Từ nhiều ngày trước, tất cả nhà dân trên huyện đảo đã treo cờ Tổ quốc; các tuyến đường, khu công cộng, bến cảng được trang hoàng nhiều panô, khẩu hiệu và cờ hoa rực rỡ; quân dân huyện đảo phấn khởi, hào hứng thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri Khiếu Đình Công đang làm nhiệm vụ tại Trạm Trinh sát kỹ thuật trên đảo Bạch Long Vĩ không khỏi xúc động: "Lần đầu tiên được đi bầu cử, tôi rất tự hào, phấn khởi. Đặc biệt, được bầu cử tại đảo Bạch Long Vỹ, đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tôi càng cảm thấy vinh dự và cảm nhận được trách nhiệm khi cầm lá phiếu trong tay. Mong rằng, các đại biểu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối giữa Quốc hội, chính quyền các cấp với nhân dân".

Thời tiết hôm nay trên đảo Bạch Long Vỹ nắng đẹp thuận lợi cho các cử tri đi bầu cử. Tại 6 điểm bầu cử trên huyện đảo, cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu theo trình tự, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thực hiện giữ khoảng cách đề phòng dịch bệnh.

Là hòn đảo cách đất liền tới 110 km, điều kiện đi lại khó khăn nên để tổ chức tốt ngày bầu cử, công tác chuẩn bị đã được chính quyền, quân và dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ thực hiện từ sớm, với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Bà Phạm Thị Lan, cử tri khu dân cư số 1 huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết dù là người dân trên đảo hay ngư dân trên các tàu thuyền đánh bắt, neo đậu gần cảng đều được thông tin đầy đủ về kỳ bẩu cử đến tận nhà, tận tàu, thuyền; Ban quan lý cảng Bạch Long Vỹ cũng bố trí phương tiện đón các ngư dân từ nơi neo đậu trong âu cảng đến các điểm bỏ phiếu.

"Chúng tôi dậy từ rất sớm để đi bầu cử. Kỳ vọng những đại biểu trúng cử là nhưng người đủ đức, đủ tài để cống hiến, kiến tạo, xây dựng đất nước và tiếp tục quan tâm đặc biệt đến chủ quyền biẻn đảo của Tổ quốc cũng như đời sống của cán bộ, quân dân trên đảo Bạch Long Vỹ nói riêng và các vùng hải đảo của Tổ quốc nói riêng", bà Lan cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vỹ, đến 11h00 trưa nay (22/5), tỷ lệ cử tri trên đảo tham gia bỏ phiếu đạt gần 97,5%. Ông Trần Quang Tường, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết: "Không khí của cử tri huyện đảo sáng nay đi bỏ phiếu rất phấn khởi nhưng cũng rất an toàn và chấp hành nghiêm các hướng dẫn của Tổ bầu cử trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Các cử tri đi bầu cử đông đủ, đảm bảo thời gian đã làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân, của huyện đảo, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí quốc tế: Việt Nam bầu cử đúng kế hoạch dù dịch bệnh còn phức tạp
Báo chí quốc tế: Việt Nam bầu cử đúng kế hoạch dù dịch bệnh còn phức tạp

VOV.VN - Bài báo cũng đánh giá cao những điểm mới về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới.

Báo chí quốc tế: Việt Nam bầu cử đúng kế hoạch dù dịch bệnh còn phức tạp

Báo chí quốc tế: Việt Nam bầu cử đúng kế hoạch dù dịch bệnh còn phức tạp

VOV.VN - Bài báo cũng đánh giá cao những điểm mới về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới.

Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu
Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu

VOV.VN - “Sẽ không có đại biểu chất lượng khi cử tri thờ ơ với phiếu bầu” là nội dung chương trình Đối thoại của Ban Thời sự, Đài TNVN, với sự tham gia của 2 vị khách mời: Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ và Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH

Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu

Phát thanh trực tiếp: Trách nhiệm của cử tri với lá phiếu bầu

VOV.VN - “Sẽ không có đại biểu chất lượng khi cử tri thờ ơ với phiếu bầu” là nội dung chương trình Đối thoại của Ban Thời sự, Đài TNVN, với sự tham gia của 2 vị khách mời: Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ và Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biên giới Điện Biên tham gia bầu cử 100%
Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biên giới Điện Biên tham gia bầu cử 100%

VOV.VN - Cùng với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, những ngày này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang “căng mình” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh tuyên truyền để người đi bầu đúng, bầu đủ trong ngày 23/5 sắp tới.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biên giới Điện Biên tham gia bầu cử 100%

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biên giới Điện Biên tham gia bầu cử 100%

VOV.VN - Cùng với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, những ngày này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang “căng mình” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh tuyên truyền để người đi bầu đúng, bầu đủ trong ngày 23/5 sắp tới.