Các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng, kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 95 năm năm ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng nay (28/7), tại Cung Việt Xô, TP Hà Nội, Tổng Liên đoàn Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ tư; biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trước khi diễn ra lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, tổ chức công đoàn đã có nhiều đột phá, đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Công đoàn các cấp, nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; Chương trình: Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân; diễn đàn nâng cao năng suất lao động quốc gia; diễn đàn người lao động; việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với cử tri là công nhân, lao động, là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội, Chính phủ nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cùng với sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng; các cấp công đoàn đã chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu hàng vạn công nhân, viên chức, lao động ưu tú để Ðảng, Nhà nước xem xét, bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả nổi bật của tổ chức công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động cả nước đã đạt được trong 95 năm qua; chúc mừng 10 cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và 95 Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, trao thưởng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Bên cạnh cơ hội về việc làm, tiếp cận khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; doanh nghiệp và người lao động đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đòi hỏi công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khẳng định được vai trò nòng cốt, trực tiếp trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, công đoàn các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức, hoạt động của công đoàn.

"Tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, xã hội và toàn thể công nhân, viên chức, người lao động tin tưởng, giao phó. Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam. Nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát hợp, khoa học, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công đoàn", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Các cấp công đoàn nỗ lực, quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tổ chức công đoàn cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; chăm lo bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; nhất định phải bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động.

Các cấp công đoàn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến người lao động; kịp thời triển khai các quy định về thực hiện cải cách chính sách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã cho ý kiến lần đầu Luật Công đoàn sửa đổi với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với tổ chức công đoàn, dự kiến Kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong rằng, những cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng, biểu dương sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu không ngừng trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, có thêm nhiều cán bộ công đoàn tiêu biểu xứng đáng được nhận giải thưởng và được biểu dương, vinh danh trong những năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng, kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Đất nước ta vừa trải qua những ngày đau buồn với niềm tiếc thương vô hạn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi mãi mãi. Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong các cấp công đoàn nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: “Nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh".

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng: phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, trong thời gian tới, công đoàn sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu lao động, sản xuất, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Công đoàn Việt Nam hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động

Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ôn lại những chặng đường phát triển của công đoàn Việt Nam. Theo đó, 95 năm, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động.

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn đều có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn nối tiếp nhau phấn đấu, nỗ lực, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng, bất khuất của giai cấp công nhân Việt Nam.

Để ghi nhận, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động công đoàn, đặc biệt là phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” từ năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh - Giải thưởng mang tên nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Người đã giữ chức vụ Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1977-1980, người lãnh đạo của tư duy đổi mới, nói phải đi đôi với làm, lý luận phải gắn liền với thực tiễn.

Qua 3 lần tổ chức, đã có 30 cán bộ công đoàn có thành tích đặc biệt xuất sắc được nhận giải thưởng cao quý này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus

VOV.VN - Sáng nay, 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Siarhei Khamenka dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus

VOV.VN - Sáng nay, 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Siarhei Khamenka dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Sáng 26/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Sáng 26/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều tối 25/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Petr Olegovich Tolstoi và Đoàn đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều tối 25/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Petr Olegovich Tolstoi và Đoàn đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.