Các Đại sứ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, không để "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Đại sứ vững vàng về bản lĩnh chính trị, tỉnh táo trước những tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch và chủ động phòng ngừa, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp, làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng các Đại sứ vừa được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và nhân dân tin tưởng giao trọng trách làm đại diện cho Việt Nam tại nước ngoài; chúc các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ được phân công.

Nhấn mạnh trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến khó lường, ông Phan Đình Trạc yêu cầu các Trưởng cơ quan điện diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm, đường lối đối ngoại và một số chính sách lớn của Bộ Chính trị; tranh thủ và vận dụng tối đa cơ hội để tăng thêm các nguồn lực từ bên ngoài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông đề nghị các Đại sứ luôn xây dựng và giữ vững đoàn kết, đồng thuận từ trong nước, quốc tế và ngay trong cơ quan đại diện ngoại giao. Tiếp tục thực hiện phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh” trong hoạt động đối ngoại, cũng như trong xử lý các vấn đề về an ninh quốc gia; kiên quyết, kiên trì xử lý nhuần nhuyễn hiệu quả quan hệ giữa đối tác, đối tượng, giữa hợp tác và đấu tranh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, các Đại sứ cần tiếp tục phát triển cân bằng các quan hệ đối ngoại, xử lý hài hòa các vấn đề liên quan lợi ích của các nước khác, hóa giải các thách thức đối ngoại, tranh thủ điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác và phát triển trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Kết hợp và phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa hợp tác song phương và đa phương. Đồng thời triển khai toàn diện, đồng bộ đường lối đối ngoại trên tất cả lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh kinh tế, văn hóa – xã hội... trong đó lưu tâm hợp tác về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những thông tin về các đối tượng Việt Nam lẩn trốn ở nước ngoài”, ông Phan Đình Trạc cho biết.

Nhấn mạnh nhiệm vụ “mang chuông đi đánh xứ người” rất khó khăn, vất vả, đòi hỏi những phẩm chất đặc biệt của người làm công tác đối ngoại, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Trưởng cơ quan điện diện Việt Nam ở nước ngoài nâng cao kiến thức, năng lực, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; cần tỉnh táo trước những tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch và chủ động phòng ngừa, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vướng vào tham nhũng, tiêu cực.

“Một nhà ngoại giao, một nhà hoạt động đối ngoại giỏi trước hết phải là một nhà chính trị giỏi; luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức trong khi nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ mong muốn, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó thúc đẩy phát triển toàn diện sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo các đơn vị của Ban đã dành nhiều thời gian, tình cảm để tiếp đoàn.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao nói chung và các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Ban Nội chính trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị
Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cập nhật nội dung cuốn sách của Tổng bí thư vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch.

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cập nhật nội dung cuốn sách của Tổng bí thư vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch.

"Cán bộ làm không đúng pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được"
"Cán bộ làm không đúng pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Thể, nếu cán bộ làm không đúng quy định pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được, vì hiện nay, phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.

"Cán bộ làm không đúng pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được"

"Cán bộ làm không đúng pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Thể, nếu cán bộ làm không đúng quy định pháp luật thì chắc chắn không ngủ yên được, vì hiện nay, phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.

"Không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai"
"Không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai"

VOV.VN - Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai và không có lãng phí nào lớn bằng lãng phí về đất đai.

"Không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai"

"Không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai"

VOV.VN - Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, không có tham nhũng nào lớn bằng tham nhũng đất đai và không có lãng phí nào lớn bằng lãng phí về đất đai.