Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

(VOV) - Ngày 8/7, trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khammuane (Lào), đội cắm mốc hai nước đã tổ chức cắm mốc 511/1.

Thượng tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kiểm tra việc cắm mốc

Mốc 511/1 có diện tích xây dựng 6,5mx7m, sân mốc rộng 3m x 3m, thân mốc làm bằng đá hoa cương, móng và đế mốc làm bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Mốc 511/1 có chiều cao 1,25m, trụ mốc lúc hoàn thiện 25cm. Mốc 511/1 là mốc cắm cuối cùng trong 55 mốc trên toàn tuyến biên giới Hà Tĩnh – Borikhamxay và Khammuane (Lào).

Khi hoàn thành, mốc 511/1 sẽ được bàn giao cho Đồn Biên phòng Bản Giàng trực tiếp quản lý và bảo vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tượng sinh động tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào
Biểu tượng sinh động tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

(VOV)- Sự kiện hoàn thành hệ thống mốc giới hiện đại sẽ đi vào lịch sử hai nước, là thành quả của mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam–Lào.

Biểu tượng sinh động tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

Biểu tượng sinh động tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

(VOV)- Sự kiện hoàn thành hệ thống mốc giới hiện đại sẽ đi vào lịch sử hai nước, là thành quả của mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam–Lào.