Cán bộ làm công tác tư tưởng cần nâng cao năng lực nắm bắt và dự báo tình hình

VOV.VN - Trước những phương thức chống phá ngày càng tinh vi, công tác tư tưởng cần chủ động đổi mới, tăng sức thuyết phục, lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

Tại lễ ra mắt cuốn sách “Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới”, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, công tác tư tưởng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, đi trước để mở đường, giữ vai trò thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí, tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tư tưởng đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí quyết tâm chiến đấu, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, nếu trong giai đoạn trước, công tác tư tưởng chủ yếu diễn ra trong các thiết chế truyền thống, thì ngày nay, cùng với chuyển đổi số, internet, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và truyền thông xuyên biên giới, không gian mạng đã trở thành một môi trường tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý xã hội, niềm tin chính trị và hành vi của con người.

Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ, mà ngày càng thể hiện sâu sắc ở việc gia tăng ảnh hưởng, định hình nhận thức, kiểm soát dòng thông tin, định hướng dư luận, lan tỏa hệ giá trị và tạo dựng niềm tin xã hội. Cùng với các lĩnh vực truyền thống, không gian mạng đang trở thành một mặt trận đặc biệt trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng triệt để môi trường số để xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bóp méo lịch sử, gieo rắc tâm lý hoài nghi, cực đoan, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cổ súy lối sống thực dụng, từng bước làm suy giảm niềm tin và thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. 

Trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng không thể tiến hành theo tư duy, phương thức hay cách làm cũ. Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất rõ là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, tuyên giáo và dân vận theo hướng chủ động, hiện đại, khoa học, gần dân, sát thực tiễn, có tính dự báo cao, thích ứng với môi trường số và đủ sức dẫn dắt nhận thức xã hội trong những điều kiện mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là truyền đạt thông tin mà còn phải xây dựng niềm tin; không chỉ định hướng nhận thức mà còn tạo sự đồng thuận xã hội; không chỉ phản bác cái sai mà còn phải làm cho cái đúng có sức hấp dẫn, sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, công tác Đảng, công tác chính trị hiện nay cần nâng cao năng lực nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, phải chủ động hiện diện trên không gian mạng với tinh thần lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, phải đổi mới ngôn ngữ, phương thức truyền thông chính trị để gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời phải tăng cường khả năng nhận diện, phản bác luận điệu sai trái bằng lập luận khoa học, bằng thực tiễn sinh động và bằng sức thuyết phục của chân lý.

Đối với quân đội, những yêu cầu đó càng mang ý nghĩa trực tiếp và cấp thiết. Sự vững mạnh về chính trị luôn là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội. Vì vậy, trước sự chống phá ngày càng tinh vi trên mặt trận tư tưởng và không gian mạng, công tác Đảng, công tác chính trị phải tiếp tục đổi mới toàn diện, giáo dục chính trị phải thiết thực, thuyết phục, có chiều sâu, công tác tư tưởng phải chủ động, nhạy bén, đấu tranh tư tưởng phải sắc bén, kịp thời, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có khả năng nhận diện, phòng ngừa và chủ động đấu tranh với thông tin độc hại, có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực ứng xử có trách nhiệm trên không gian số.

Đặc biệt phải xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có một nền tảng tư tưởng vững chắc, một thế trận lòng dân bền vững trong mỗi cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", giữa giáo dục thuyết phục với đấu tranh, phản bác; giữ vững trận địa tư tưởng, đồng thời chủ động mở rộng không gian hiện diện tích cực của quân đội trên môi trường số.

Những yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng không chỉ đặt ra đối với quân đội mà còn mang ý nghĩa cấp thiết trong phạm vi toàn xã hội, nhất là trước những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin và không gian mạng. TS. Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cuộc CMCN lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận, xử lý và lan tỏa thông tin trong toàn xã hội.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng môi trường mạng, phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là trong một bộ phận thanh niên, trí thức, người sử dụng mạng xã hội. Chính trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng càng phải được đặt ở vị trí trung tâm, phải thực sự chủ động, nhạy bén, kịp thời và có sức thuyết phục hơn. 

Công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối mà phải góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, công tác tư tưởng phải là công cụ sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng theo hướng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng theo hướng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng
Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng 8/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới".

Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng

Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng 8/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới".