Cán bộ ngành Tòa án phải “vừa hồng vừa chuyên”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc đào tạo cán bộ Tòa án không những phải đáp ứng đủ số lượng mà phải chú trọng đến chất lượng.

Cuối giờ chiều 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Trường cán bộ Toà án. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm công trình Trung tâm Đào tạo Thẩm phán của Trường Cán bộ Tòa án đang được xây dựng tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là công trình rộng 5ha, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ.

Trong đề án phát triển, Trường Cán bộ Toà án sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thẩm phán, hội thẩm của ngành Toà án nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tiến trình phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế nói chung và cải cách tư pháp nói riêng.

Chủ tịch nước nghe giới thiệu về dự án của Trường cán bộ Tòa án

Tại buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngành Toà án phải tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, khẩn trương khắc phục sự thiếu hụt về chất lượng và số lượng nguồn cán bộ, các chức danh trong hệ thống toà án, gắn kết công tác giảng dạy với thực tiễn xét xử. Trong tương lai, cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xét xử, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưõng cán bộ tòa án với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng, so với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 về xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp thì cần có sự quyết tâm cao trong triển khai thực hiện.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã nghe kiến nghị của nhà trường đối với việc đào tạo các chức danh tư pháp và cho biết, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng đối với vấn đề này, cả về quy hoạch cũng như kế hoạch.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại các chức danh tư pháp là hết sức cần thiết và cấp bách. Không chỉ đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng mà phải để chất lượng cán bộ ngành Tòa án phải “vừa hồng vừa chuyên” như Bác Hồ đã dạy.

Đối với số lượng phải đáp ứng đủ cán bộ cho tòa án nhân dân các cấp. Yêu cầu cải cách tư pháp phải đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của Đại hội Đảng 11 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, nâng cao được năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng xã hội trật tự, ổn định, kỷ cương thì mới mong đưa đất nước phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên