Cần có lời giải cho bài toán thoát nghèo

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bà con không nên trông chờ ỷ lại cấp trên mà phải chủ động tìm hướng làm ăn phù hợp đặc thù miền núi

Tiếp tục chuyến thăm và tiếp xúc cử tri tỉnh Lạng Sơn, sáng nay (11/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và tiếp xúc cử tri với bà con các dân tộc thiểu số tại xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng.

Thiện Kỵ là một trong những xã vùng sâu và đặc biệt khó khăn của huyện Hữu Lũng, tiếp giáp với huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Từ nhiều năm nay, đồng bào các dân tộc Cao Lan, Tày, Nùng và dân tộc Kinh… sinh sống ở đây đã đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống. Do vậy, các mặt đời sống xã hội ngày càng được cải thiện đáng kể. Nhờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, toàn xã đã có điện sản xuất và sinh hoạt, trường học, trạm xá được xây dựng. Con em đến tuổi đi học đều được đến trường…

Tuy nhiên, do là một xã vùng sâu, bốn bề là núi, đường đi lại còn khó khăn nên hiện nay Thiện Kỵ vẫn còn là một trong những nơi nghèo khó nhất của tỉnh Lạng Sơn. Trong số 19 tiêu chí để xây dựng nông thôn mới thì Thiện Kỵ chỉ mới đạt 4 tiêu chí. Năm 2012, bình quân một người chỉ đạt gần 5,5 tạ lương thực; tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 45%, trong đó có gần 1/3 số gia đình thường xuyên thiếu ăn, phải nhờ sự trợ cấp của tỉnh và huyện.

Tiếp xúc với bà con cử tri các dân tộc tại đây, Chủ tịch Quốc hội hỏi thăm kỹ về tình hình xây dựng nôn thôn mới và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất là về hoàn cảnh, điều kiện sinh hoạt, ăn ở, trồng trọt, chăn nuôi, canh tác của các hộ gia đình. Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp với bà con, Chủ tịch Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và động viên bà con thi đua sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, xây dựng đời sống văn hóa làng bản. Nhiều câu hỏi và cũng là tâm tư, trăn trở mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt ra cho chính quyền địa phương là tại sao, xã Thiện Kỵ vẫn chiếm tỷ lệ hộ nghèo còn cao? Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đã phát huy hết chưa? Cái khó, cái nghèo ở đây do hoàn cảnh khách quan hay là do cán bộ và nhân dân chưa chủ động sáng tạo hoặc lười biếng hay còn trông chớ ỷ lại cấp trên? Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng cần có lời giải đáp; để từ đó tìm cho ra được một hướng đi, giúp đồng bào các dân tộc ở đây vươn lên xây dựng cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nhiều việc chúng ta có thể làm được, trước hết sửa cái nhà của mình cho ngăn nắp, gọn gàng và sạch đẹp. Một nhà mà tự mình làm không được nhưng mà thanh niên đâu giúp vào, phụ nữ giúp vào, bà con làng xóm giúp vào. Hôm nay làm nhà tôi, mai làm nhà bác, ngày kia làm nhà chú. Sửa vườn cho ngăn nắp, cho sạch đẹp. Giúp họ làm chuồng để nuôi gà, nuôi lợn. Cái này thanh niên phải làm, vì đã có chương trình lớn dành cho thanh niên đó là xây dựng nông thôn mới. Thanh niên không thể có tiền nhiều, thanh niên không có đường để làm, không có cầu để làm nhưng mà thanh niên đi giúp những chuyện này là được. Từ trong nhà xong rồi thì tiếp đến thanh niên sẽ hỗ trợ làm những con đường vào nhà, chỉnh sửa lại cho đàng hoàng hơn, đi lại thuận lợn hơn. Nếu huyện và tỉnh có điều kiện thì cấp xi măng cho xã, đừng có theo tiêu chuẩn làm ngay con đường 3 m. Thứ  hai làm lương thực để năng suất cao hơn, nuôi thêm trâu, bò, lợn, gà, mật ong… là những thứ mình quen và biết cách làm rồi.

Từ thực tế khó khăn của xã Thiện Kỵ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp chỉ đạo và đề nghị tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng cần quan tâm hơn nữa để giải quyết kịp thời khó khăn của xã Thiện Kỵ về hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe; đảm bảo cho bà con được ăn no, mặc ấm. Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi các mặt giúp cho đồng bào yên tâm sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trước mắt là tập trung rà soát, phấn đấu sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát của các hộ dân trên địa bàn xã; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đội ngũ cán bộ xã Thiện Kỵ và bà con các dân tộc tại đây không nên trông chờ ỷ lại cấp trên mà phải chủ động tìm hướng làm ăn phù hợp với đặc thù của một xã miền núi.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trạm xá xã Thiện kỵ và tặng quà cho bà Trần Thị Tự, là mẹ liệt sĩ, dân tộc Cao Lan, ở thôn Làng Trang, xã Thiện Kỵ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc tri tại Cao Bằng
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc tri tại Cao Bằng

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Cao Bằng và huyện Hà Quảng cần quy hoạch lại thôn xóm theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc tri tại Cao Bằng

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc tri tại Cao Bằng

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Cao Bằng và huyện Hà Quảng cần quy hoạch lại thôn xóm theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.