Canada hỗ trợ 15 triệu CAD giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Khoản tiền này nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có sáng kiến đổi mới, cũng như công nghệ để giảm phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính.

Ngày 5/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp và hội đàm với Ngoại trưởng Canada Stephane Dion nhân chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam của ông Stephane Dion từ 3-8/9/2016.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng Ngoại trưởng Canada Stephane Dion thăm Việt Nam.

Phát biểu với báo chí sau hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Canada đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ ODA lớn trong nhiều năm (từ 1990 đến nay là 800 triệu USD) cũng như việc Canada tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của IDA sau năm 2017.

Phó Thủ  tướng cũng cho biết để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, hai bên cũng nhất trí việc tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao đồng thời đẩy mạnh các cơ chế đối thoại đã có và mở rộng cơ chế đối thoại sang  các lĩnh vực khác. Hai bên cũng đồng ý coi hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển là trọng tâm quan hệ trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc trao đổi các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Luật Biển 1982.

“Việt Nam đánh giá cao chính sách đối ngoại tích cực của Canada nhằm phát huy vai trò của 1 cường quốc G7, có trách nhiệm trên trường quốc tế, gắn kết hơn với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ASEAN”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Hội đàm giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Canada Stephane Dion.

Tại cuộc hội đàm này, hai bên cũng trao đổi các vấn đề về hợp tác trên các diễn đàn đa phương cũng như sự ủng hộ lẫn nhau của hai nước trên các diễn đàn đa phương.

"Tôi tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Canada sẽ ngày càng phát triển. Mong rằng chuyến thăm của ngài Ngoại trưởng tại Việt Nam lần này sẽ tăng cường sự hiểu biết đối với Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Stephane Dion bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và chuyển lời của Thủ tướng Justin Trudeau rằng Việt Nam và Canada có rất nhiều mối quan hệ. “Canada mong muốn tăng cường mối quan hệ với các nước Đông Nam Á và trung tâm của việc tăng cường các mối quan hệ đó là Việt Nam”, Ngoại trưởng Dion cho biết.

Theo ông Dion, trong cuộc hội đàm ngày hôm nay, Việt Nam và Canada cùng chia sẻ các thách thức chung. Canada rất quan tâm đến những thách thức của Việt Nam trong việc phát triển bền vững, về an ninh khu vực và vấn đề biến đổi khí hậu.

“Chúng ta có rất nhiều mối quan hệ, trong đó tôi xin được nhấn mạnh là có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada. Hiện có khoảng gần 5.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada nhưng theo tôi con số này vẫn chưa xứng tầm với mối quan hệ của chúng ta và tôi có trao đổi với ngài Phó Thủ tướng việc làm thế nào chúng ta có thể gia tăng số lượng này”, Ngoại trưởng Dion cho biết.

Theo ông Dion, tại Canada hiện có cộng đồng người Việt khoảng 250.000 người và ông hy vọng đây sẽ là nền tảng để hai nước phát triển quan hệ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Canada gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Cũng tại cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Canada đã thông báo khoản hỗ trợ 15 triệu CAD (đô la Canada) của chính phủ Canada nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có sáng kiến đổi mới, cũng như công nghệ để giảm phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính. 

Bộ trưởng Ngoại giao Stéphan Dion cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và hy vọng Canada có thể hỗ trợ Việt Nam giải quyết các thách thức này.

“Việt Nam là một đối tác quan trọng của Canada và đây là thị trường ưu tiên về thương mại đầu tư nhưng không chỉ có như vậy. Những gì tôi được chứng kiến ngày hôm qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và những gì tôi được nghe tại buổi trao đổi với các bạn sinh viên tại Học viện Ngoại giao hôm nay có ý nghĩa nhiều hơn như vậy”, ông Dion nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội
Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/9, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với 250 bạn sinh viên, giảng viên của các trường Đại học ở Hà Nội. 

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion gặp gỡ sinh viên Hà Nội

VOV.VN - Sáng 5/9, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với 250 bạn sinh viên, giảng viên của các trường Đại học ở Hà Nội. 

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á
Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion cho biết, chìa khóa cho sự phát triển của Canada và Việt Nam là con đường hợp tác cùng hướng tới tương lai.

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

Ngoại trưởng Canada: Việt Nam là ưu tiên trong các mối quan hệ châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion cho biết, chìa khóa cho sự phát triển của Canada và Việt Nam là con đường hợp tác cùng hướng tới tương lai.