Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi song phương với Indonesia và Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi song phương với Cảnh sát biển Indonesia và Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải (UBQGANHH) Campuchia.

Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia (BAKAMLA) đã ký Ý định thư về tăng cường hợp tác giữa hai Bên (trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Năm 2021, Tư lệnh hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác bằng hình thức trực tuyến. Hai Bên thường xuyên duy trì trao đổi thông tin về các vụ việc phát sinh trên biển (ngư dân khai thác hải sản trái phép, cướp biển, cứu nạn cứu hộ...)

Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang duy trì kênh làm việc hiệu quả với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam; kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh trên biển, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa CSB Việt Nam và BAKAMLA. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bên đã được ký kết (trước mắt tổ chức cuộc họp cấp cao hai Bên để thống nhất các hoạt động trong năm).

Tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải (UBQGANHH) Campuchia, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hai bên đã ký kết Biên bản hợp tác tại buổi Họp song phương lần thứ nhất. Theo Biên bản hợp tác, hai bên tổ chức luân phiên họp song phương hằng năm đánh giá kết quả năm qua và bàn biện pháp thực hiện các hoạt động năm tiếp theo.

Hai bên cũng đã ký Nghị định thư về Cơ chế liên lạc đường dây nóng. Thông qua kênh liên lạc này, hai bên trao đổi tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển tiếp giáp hai nước; tình hình hoạt động nghề cá của ngư dân trong vùng nước lịch sử; chia sẻ, nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biển.  

Về vấn đề đánh bắt cá trái phép IUU, CSB Việt Nam đã gửi thư thông báo cho Campuchia việc các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến đánh bắt cá trái phép; phối hợp trao đổi thông tin, giúp đỡ và xử lý tình huống trên biển.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị định thư về Cơ chế liên lạc đường dây nóng; trao đổi tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển tiếp giáp hai nước; tình hình hoạt động nghề cá của ngư dân trong vùng nước lịch sử; chia sẻ, nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biển…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tại Vịnh Bắc bộ
Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tại Vịnh Bắc bộ

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 3/11 - 5/11), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2022.

Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tại Vịnh Bắc bộ

Tuần tra chung Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tại Vịnh Bắc bộ

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 3/11 - 5/11), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2022.

Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải
Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về tăng cường an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực, ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải

Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về tăng cường an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực, ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình
Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.