Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về tăng cường an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực, ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tại điểm cầu Indonesia có Phó Đô đốc, Tiến sĩ Aan Kunia, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia cùng đại diện các cơ quan có liên quan của phía Indonesia.

Hội nghị ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Ngài Denny Abdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại điểm cầu Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Vinh, Đại diện lâm thời, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại điểm cầu Indonesia.

Phát biểu tại Hội nghị ký kết, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương giữa cảnh sát biển hai nước, minh chứng rõ nét cho những nỗ lực cũng như hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Phó Đô đốc Aan Kunia, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia khẳng định, Cảnh sát biển Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á về đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại khu vực; đồng thời tin tưởng rằng, trên cơ sở Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường, làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Indonesia là hành lang để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác thiết thực, hiệu quả, giải quyết tốt các vụ việc trên biển; là dấu mốc quan trọng mở ra một trang hợp tác sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong mối quan hệ song phương giữa hai bên, góp phần giữ gìn vùng biển trong khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Biển và ngư dân: Phòng tuyến vững chắc trên biển
Cảnh sát Biển và ngư dân: Phòng tuyến vững chắc trên biển

VOV.VN - Không chỉ phổ biến đến từng ngư dân Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam... lực lượng cảnh sát biển còn làm tốt công tác thông tin về tình hình chủ quyền biển, đảo và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển... 

Cảnh sát Biển và ngư dân: Phòng tuyến vững chắc trên biển

Cảnh sát Biển và ngư dân: Phòng tuyến vững chắc trên biển

VOV.VN - Không chỉ phổ biến đến từng ngư dân Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam... lực lượng cảnh sát biển còn làm tốt công tác thông tin về tình hình chủ quyền biển, đảo và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển... 

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình
Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng lựa chọn cán bộ tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trong mùa dịch
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trong mùa dịch

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách; tuyên truyền Luật cảnh sát biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trong mùa dịch

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trong mùa dịch

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách; tuyên truyền Luật cảnh sát biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).