Cao Bằng cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Cao Bằng cần ứng dụng KHCN vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, tính toán xây dựng thành trung tâm hậu cần xuất khẩu

Ngày 9/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế xã hội và dự Lễ trao tặng quà an sinh xã hội cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung. Cùng dự có Phó Thủ thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh biên giới.

Chủ tịch nước tặng qùa tượng trưng cho đại diện lãnh đạo 7 tỉnh biên giới
Chủ tịch nước đề nghị cần rà soát chính sách, kịp thời điều chỉnh bổ sung cơ chế đặc thù gắn với đẩy mạnh hỗ trợ bà con vùng biên giới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư để nâng cao đời sống, thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển.        

7 tỉnh biên giới Việt-Trung gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Đây cũng là vùng đất có bề dày về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Sau 30 năm đổi mới, các tỉnh biên giới Việt-Trung với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, đời sống ở khu vực đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, ở các xã biên giới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp nền đời sống bà con các dân tộc còn rất nhiều khó khăn.

Hưởng ứng sáng kiến của Chủ tịch nước về hỗ trợ xi măng cứng hóa nền nhà, chuồng trại và chương trình tặng bò giống cho đồng bào nghèo biên giới, từ năm 2014 nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong đó có Bộ đội Biên phòng, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã ủng hộ hàng nghìn tấn xi măng và bò giống cho hộ nghèo biên giới. Đây là hành động thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần giúp bà con vùng biên giới vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, đồng thời bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.

Để tiếp tục giúp bà con nghèo các xã biên giới, tại lễ trao quà an sinh xã hội được tổ chức ở khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Chủ tich nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng tượng trưng cho đồng bào nghèo các xã biên giới của 7 tỉnh 15.000 tấn xi măng 24.000 con bò giống do Tập đoàn Viettel tài trợ, Bộ đội Biên phòng tặng 1 tỷ đồng giúp bà con có điều kiện vượt qua khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước thăm hộ nghèo xã Đàm Thủy
Trực tiếp thăm khảo sát tại một số hộ gia đình được hỗ trợ đang từng bước ổn định cuộc sống, Chủ tịch nước đánh giá cao chương trình hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới đã và đang được Bộ đội biên phòng và Tập đoàn Viễn thông quân đội thực hiện và nhấn mạnh thời gian qua mặc dù có nhiều tiến bộ, nhưng phải nhìn nhận đời sống của bà con biên giới còn rất nhiều khó khăn với con số 169 xã của 7 tỉnh biên giới phía Bắc, dân số khoảng gần 700.000 người hầu hết là hộ nghèo, nhưng so với cả nước không phải là quá lớn, điều đó đặt ra cho các bộ ngành, trung ương và trước hết là địa phương phải sớm giải bài toán xóa đói giảm nghèo cho bà con đang sinh sống bảo vệ phên dậu quốc gia.

Để làm được điều đó, Chủ tịch nước lưu ý hoàn thiện hệ thống giao thông là giải pháp cấp bách. Bên cạnh đó có chính sách cho vay ưu đãi, tổ chức lại sản xuất không chỉ là tiêu dùng mà phải sản xuất hàng hóa đáp ứng vùng biên mậu 2 nước.

Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc cùng các tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu cách làm, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cái gì dân cần như xi măng, cây con giống, quy hoạch…đặc biệt là điều chỉnh bằng cơ chế, chính sách khuy ến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế cho vùng biên giới, nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển, đồng thời xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Cao Bằng đã có chuyển biến tích cực, trong đó đã đảm bảo được an ninh lương thực, tạo các vùng chuyên canh gắn chế biến như mía, thuốc lá… đồng thời phát huy thế mạnh giống cây trồng vật nuôi tại chỗ, tỷ lệ giảm nghèo đạt 4% mỗi năm, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở đã được kiện toàn.

Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn còn là tỉnh nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở tốp dưới, trong đó năng suất cây trồng vật nuôi còn rất thấp so với nhiều địa phương và nhất là so với Trung Quốc, chính điều này làm giảm khả năng cạnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Muốn vậy, Cao Bằng phải tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ hơn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, tính toán xây dựng thành trung tâm hậu cần xuất khẩu, tăng cường liên kết nhằm rộng không gian phát triển, cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới.

Cơ bản nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Cao Bằng chuẩn bộ tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, dồn sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm cuối cùng của nhiệm kỳ nhằm tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu di tích lịch sử Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và đến thăm cụ bà Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng, người liên lạc của Bác Hồ trong giai đoạn Bác Hồ sống và chỉ đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, Cao Bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ
Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các Đại sứ

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các Đại sứ

Chủ tịch nước tiếp các nhà văn, nhà thơ quốc tế
Chủ tịch nước tiếp các nhà văn, nhà thơ quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, thơ văn giữ vai trò hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định văn hóa là vừa mục tiêu vừa là động lực để phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước tiếp các nhà văn, nhà thơ quốc tế

Chủ tịch nước tiếp các nhà văn, nhà thơ quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, thơ văn giữ vai trò hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định văn hóa là vừa mục tiêu vừa là động lực để phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung
Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

VOV.VN - Chủ tịch đề nghị các địa phương phải sớm giải bài toán xóa đói giảm nghèo cho bà con đang sinh sống bảo vệ phên dậu quốc gia.

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

Chủ tịch nước trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt-Trung

VOV.VN - Chủ tịch đề nghị các địa phương phải sớm giải bài toán xóa đói giảm nghèo cho bà con đang sinh sống bảo vệ phên dậu quốc gia.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Peru, Liên bang Nga, Algeria và Brasil trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Peru, Liên bang Nga, Algeria và Brasil trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.