Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

 

Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia vào sáng mùng 1 Tết được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi tổ chức trang trọng; thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm của quân và dân trên địa bàn.  

Là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia được khởi công xây dựng năm 2007 và hoàn thành đầu năm 2008. Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển; phía Việt Nam thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, phía Lào là tỉnh Attapư và phía Campuchia là tỉnh Rattanakiri.

Tại buổi Lễ, dưới cờ tổ quốc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hứa quyết tâm hiệp lực, chung sức, đồng lòng cùng cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh hơn 292km đường biên giới Quốc gia giáp nước bạn Lào và Campuchia; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trong năm mới 2022 góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sau Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Kon Tum và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và cán bộ, Nhân dân xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; thăm, kiểm tra, tặng quà, động viên các lực lượng tại các tổ, chốt đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Nói về việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu tổ quốc đón Tết, vui Xuân, Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết: “Ngoài các chế độ của Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư lệnh đơn vị cũng đã trích một phần kinh phí của đơn vị để tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng, đặc biệt là các chốt trên biên giới bằng các phần vật chất rất thiết thực để anh em đảm bảo chế độ trong dịp Tết. Cùng đó năm nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ Tư lệnh cũng đã đến thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn 13 xã biên giới để anh em có một cái Tết đảm bảo vật chất, tinh thần”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN
Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN

VOV.VN - Lễ chào cờ ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN (ASEAN Family Day) với khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19” diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN

Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN

VOV.VN - Lễ chào cờ ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN (ASEAN Family Day) với khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19” diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Quản lý tốt đường biên giới - Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng
Quản lý tốt đường biên giới - Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đã hoạch định xong toàn tuyến biên giới đất liền dài gần 5.000km tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và cơ bản đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc.

Quản lý tốt đường biên giới - Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng

Quản lý tốt đường biên giới - Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đã hoạch định xong toàn tuyến biên giới đất liền dài gần 5.000km tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và cơ bản đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc.

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới
Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

VOV.VN - Những thầy, cô giáo người Việt dạy học trên đất bạn Lào; những chiến sĩ Biên phòng của ta và bạn sát cánh bên nhau bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm; đồng bào 2 bên biên giới qua lại thăm thân ngày càng khăng khít đã vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày thêm bền vững.

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

Nghĩa Việt - Lào, tình xuyên biên giới

VOV.VN - Những thầy, cô giáo người Việt dạy học trên đất bạn Lào; những chiến sĩ Biên phòng của ta và bạn sát cánh bên nhau bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống tội phạm; đồng bào 2 bên biên giới qua lại thăm thân ngày càng khăng khít đã vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày thêm bền vững.

Việt Nam ghi nhận Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các ranh giới biển
Việt Nam ghi nhận Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các ranh giới biển

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển.

Việt Nam ghi nhận Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các ranh giới biển

Việt Nam ghi nhận Báo cáo số 150 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các ranh giới biển

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển.