Chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống

Nghị quyết 27 có vai trò rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức          

Sáng 15/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng tham gia buổi làm việc có các ông: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo hơn 20 Ban, Bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu khoa học.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nghị quyết 27 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X đã được nhiều bộ, ban ngành và địa phương tích cực tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện. Những nội dung của Nghị quyết từng bước được thể chế hóa thành cơ chế, chính sách đang được triển khai thực hiện, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở một số lĩnh vực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27 trên phạm vi toàn quốc còn chậm.

Trong 3 năm qua, mới chỉ có 12 trong số 23 Ban, Bộ, ngành và 24 trong số 63 tỉnh, thành ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết. Đến nay, mới có 17 tỉnh, Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ có 12 Bộ, Ban, ngành và 7 tỉnh, Thành ủy có kế hoạch triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, Ban, ngành cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của việc “chậm” thực hiện Nghị quyết, trong đó quan trọng là nhận thức của nhiều địa phương, cấp uỷ còn chưa thống nhất; nhiều nơi có triển khai nhưng chưa nghiêm túc, chưa sâu rộng. Chính vì vậy, nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết chưa được thể chế hóa dù mọi người đều biết, nội dung Nghị quyết rất trúng và đúng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức.     

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các nhà khoa học (ảnh: TTXVN)

Ông Võ Khánh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội đề nghị, Đảng, Nhà nước có thể chọn một số nhóm trong đội ngũ trí thức để đầu tư phát triển, tạo đột phá trong xây dựng đội ngũ trí thức, chứ không nên đầu tư dàn trải, chung chung.

Tham gia buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Từ nay đến cuối năm, tập hợp khoảng 50 danh mục chương trình đề án lớn cấp quốc gia mà đội ngũ trí thức cả nước có thể làm được. Nhiều nội dung khác về chế độ, chính sách, cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với các các ngành để thực hiện Nghị quyết cũng được Phó Thủ tướng nêu ra.

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho  biết: Nghị quyết 27 là nghị quyết lớn, có tầm ảnh hưởng lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Do nhiều nguyên nhân nên quá trình triển khai còn chậm, vẫn có sự cào bằng trong thực hiện. Ban Tuyên giáo với chức năng được Trung ương giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai một số đề án và kiểm tra thực hiện Nghị quyết ở các cấp nhưng nhiều lúc còn chủ quan và chưa liên tục theo dõi để đôn đốc kịp thời.

Kết thúc đợt công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu khẳng định: Cùng với các Nghị quyết khác thì Nghị quyết 27 của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có vai trò rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức trong điều kiện hội nhập quốc tế và phát triển mạnh khoa học, công nghệ.

Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực của các Ban, ngành Trung ương và địa phương đã tổ chức quán triệt Nghị quyết, bước đầu tạo ra những chuyển biến được cụ thể hoá bằng các cơ chế, chính sách… Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua kiểm tra, nắm bắt tại Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, những kết quả thực hiện Nghị quyết sau 3 năm là rất chậm. Có nhiều nguyên nhân, nhưng rõ ràng cần phải xem xét lại nhận thức, coi trọng thực hiện Nghị quyết của một số ban, ngành, địa phương. Phải kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đổ lỗi khách quan theo kiểu “bận” nhiều việc khác nên chưa thực hiện tốt Nghị quyết, chậm đưa Nghị quyết vào cuộc sống vì như thế sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Nghị quyết 27 thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao của Đảng đối với đội ngũ trí thức. Để thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết, cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết; nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở về vai trò của trí thức và các Hội của trí thức. Các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các tỉnh, Thành ủy xây dựng và bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động; triển khai thực hiện quyết liệt để biến Nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống nhằm phát huy vai trò và khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Tổng Bí thư khẳng định, xây dựng, chăm lo đội ngũ trí thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng ngược lại chính đội ngũ trí thức cũng phải nhìn nhận thấu đáo những đóng góp của mình cho đất nước như thế nào, hiệu quả đến đâu.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu cần đẩy mạnh việc xây dựng các đề án để thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo tiềm lực vật chất tinh, thần  để phát huy mạnh hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, tư vấn, thẩm định, tập hợp thu hút trí thức trong và ngoài nước, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thông qua đãi ngộ thoả đáng để trí thức công hiến cho đất nước.

Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉ đạo một số đề an quan trọng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Bên cạnh thực hiện Nghị quyết, công tác kiểm tra đôn đốc, nhất là tại các Ban, Bộ, ngành, địa phương cần đuợc tăng cường hơn nữa.

Tổng Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp kết; xem xét, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc có nên thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở cấp Trung ương hay không.

Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Nghị quyết 27 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X là rất đúng, rất trúng và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chính vì vậy, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên