Chia sẻ của Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ sau khi Hội nghị MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Sau khi Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 hiệp thương cử thay thế Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, giữ chức Chủ tịch là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách mà MTTQ Việt Nam giao phó.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, cùng với sự nỗ lực của bản thân, ông nhận được sự hợp tác của những người đang làm công tác Mặt trận để chung tay vun đắp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta như đã được khẳng định trong Luật MTTQ Việt Nam năm 1999.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

“Tôi mong muốn luôn nhận được quan tâm lãnh đạo của Đảng sự phối hợp tạo điều kiện của Nhà nước sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các địa phương trong cả nước để MTTQ Việt Nam ngày càng được tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp xứng đáng vào việc làm cho mỗi người dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, xã hội Việt Nam ngày càng công bằng dân chủ và văn minh. Tôi thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam. Qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm đã làm tròn trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân. Ông đánh giá cao những đóng góp của nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân của MTTQ Việt Nam. “Nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm và Chủ tịch MTTQ các thời kỳ luôn là tấm gương để tôi phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, MTTQ Việt Nam đã trao cho tôi”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đại đoàn kết luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được hun đúc và phát huy qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước. Từ khi Đảng ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đại đoàn kết toàn dân luôn là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và là một nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, đại đoàn kết toàn dân luôn hướng vào các mục tiêu đòi hỏi của nhân dân và đất nước. Đó là đoàn kết toàn dân để đắp đê, chế ngự và khắc phục thiên tai, góp trí, góp sức đánh giặc ngoại xâm; đoàn kết toàn dân để diệt giặc đói, giặc dốt, góp sức cho tiền tuyến đến ngày miền Nam được giải phóng hoàn toàn đến ngày giải phóng đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện nhân cho rằng, trong giai đoạn đất nước đổi mới, thông qua hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, chúng ta tiếp tục xây dựng đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất, thực hiện đường lối phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính quyền do dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Làm được như vậy, MTTQ Việt Nam chính là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, chính quyền vì dân, nghe dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sẽ nguyện đem hết sức mình để cùng MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trước mắt Mặt trận sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận từ ngay đến cuối năm 2013, năm 2014. Thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Hội nghị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam lần thứ 5 đã đề ra. Cùng với đó, tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, vì dân chủ, công bằng, văn minh trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận
Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

(VOV) - Các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế rõ ràng cho nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

(VOV) - Các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế rõ ràng cho nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân
Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân là GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân là GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.

Hôm nay (5/9), hiệp thương thay thế Chủ tịch MTTQ Việt Nam
Hôm nay (5/9), hiệp thương thay thế Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN-Tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sẽ hiệp thương thay thế Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VII

Hôm nay (5/9), hiệp thương thay thế Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Hôm nay (5/9), hiệp thương thay thế Chủ tịch MTTQ Việt Nam

VOV.VN-Tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sẽ hiệp thương thay thế Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa VII

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp
Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -"Phải làm sao từ khâu lắng nghe, tổng hợp đến khâu chuyển tải ý kiến đến cơ quan có trách nhiệm cao nhất phải hết sức đầy đủ".

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -"Phải làm sao từ khâu lắng nghe, tổng hợp đến khâu chuyển tải ý kiến đến cơ quan có trách nhiệm cao nhất phải hết sức đầy đủ".

Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam có Tân Chủ tịch
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Tân Chủ tịch

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã hiệp thương cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ Việt Nam khóa VII

Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam có Tân Chủ tịch

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Tân Chủ tịch

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã hiệp thương cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ Việt Nam khóa VII

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi
Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

(VOV) -Ông Vũ Trọng Kim, nhấn mạnh: Đợt tập huấn phải nâng tầm về nhận thức và chiều sâu

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

(VOV) -Ông Vũ Trọng Kim, nhấn mạnh: Đợt tập huấn phải nâng tầm về nhận thức và chiều sâu