“Chính sách phải đáp ứng nguyện vọng của dân”

(VOV) -Thông tin phải đầy đủ để chính quyền nắm được tâm nguyện của người dân và hoạch định chính sách.

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương vừa có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ nhằm tìm hiểu kinh nghiệm về phương thức tiếp nhận và xử lý ý kiến đóng góp của người dân trong quá trình hoạch định chính sách. Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Việt, Phó Ban Dân vận Trung ương về những kết quả được đánh giá là rất hữu ích đối với Việt Nam.

PV: Trước hết, xin ông cho biết những nội dung chính mà 2 bên đã trao đổi trong chuyến công tác lần này?

Ông Nguyễn Duy Việt: Chúng tôi đã làm việc với Hội đồng An ninh Quốc gia, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Barack Obama và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Những cuộc gặp này rất cởi mở, thẳng thắn.

Phía bạn đã trao đổi những thông tin hết sức cụ thể, tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là tiếp nhận, nghiên cứu đơn thỉnh nguyện của người dân và làm thế nào để những đơn thỉnh nguyện ấy có thể phục vụ cho Tổng thống cũng như Chính phủ Mỹ. Thứ hai là trao đổi về phương pháp tổ chức lắng nghe ý kiến của người dân để phục vụ công tác ngoại giao.

Tôi cho rằng cách làm của họ hết sức khoa học và hiệu quả, đặc biệt là việc tiếp thu đơn thỉnh nguyện của người dân. Phía bạn nói rằng vì không đồng tình với chính quyền nên người dân mới làm đơn thỉnh nguyện và các đơn thỉnh nguyện này chính là lời cảnh báo cho chính quyền về lòng dân. Qua đơn thỉnh nguyện, người ta biết được mức độ hài lòng và đồng tình của người dân đối với chính quyền đến đâu, để từ đó đưa ra những giải pháp tốt hơn về chính sách, chủ trương để tăng sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền.

Ông Nguyễn Duy Việt, Phó Ban Dân vận Trung ương 

PV: Được biết, một trong những trọng tâm của chuyến công tác là nghiên cứu cách thức gắn kết người dân và chính quyền thông qua các kênh phản biện xã hội, ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?  

Ông Nguyễn Duy Việt: Chúng tôi đã gặp các học giả Mỹ chuyên nghiên cứu về các phương pháp-giải pháp thăm dò dư luận xã hội cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) để cung cấp thông tin cho chính quyền, nhất là cho Bộ Ngoại giao để làm tốt công tác đối nội và đối ngoại.

Hình thức này họ mới làm được 2-3 năm nay nhưng chúng tôi thấy đó là một kinh nghiệm rất tốt. Mọi thông tin đều được cung cấp đầy đủ để chính quyền nắm được tâm nguyện của người dân và trên cơ sở đó hoạch định những chính sách hợp lòng dân. Đồng thời qua việc này, họ có thể xây dựng được quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, dân sự, tạo sự đồng thuận xã hội cũng như tăng cường đoàn kết, giảm bớt mâu thuẫn giữa xã hội và chính quyền. Những kinh nghiệm mà các học giả Mỹ đưa ra rất quan trọng, đáng quan tâm nghiên cứu và tiếp thu.

PV: Ông đánh giá như thế nào về khả năng áp dụng những kinh nghiệm đã chia sẻ với phía Mỹ vào tình hình thực tế tại Việt Nam?

Ông Nguyễn Duy Việt: Hiện nay Đảng ta đang có chủ trương tăng cường lắng nghe ý kiến của nhân dân và xây dựng quan điểm là mọi cơ chế-chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều phải vì dân, từ dân mà ra.

Chúng ta đang xây dựng những phương pháp có thể phát huy được tiềm năng trí tuệ trong nhân dân, đặc biệt là sự năng động-sáng tạo của người dân, và xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm của người dân để hình thành những cơ chế-chính sách.

Chúng ta cũng đang chuẩn bị ban hành quy chế về phản biện xã hội của mặt trận đoàn thể, cũng như của nhân dân với các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là điều Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã có chủ trương và được nêu trong Nghị quyết.

Chúng tôi chia sẻ với phía Mỹ cách thức có thể nắm được thông tin và những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng. Cái này ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cũng như là căn cứ rất quan trọng để Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế-chính sách. Tóm lại, chính sách phải đúng với nguyện vọng của người dân và đáp ứng nguyện vọng của toàn dân.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận
Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

(VOV) - Sách về công tác dân vận của Đảng bao gồm công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo....

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

(VOV) - Sách về công tác dân vận của Đảng bao gồm công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo....

Dân vận tốt để Đảng gần dân
Dân vận tốt để Đảng gần dân

(VOV) -Làm tốt công tác dân vận là để Đảng gần dân, sát dân mà không xa rời mục tiêu, vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước

Dân vận tốt để Đảng gần dân

Dân vận tốt để Đảng gần dân

(VOV) -Làm tốt công tác dân vận là để Đảng gần dân, sát dân mà không xa rời mục tiêu, vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước

Khắc phục lối mòn, rập khuôn trong công tác dân vận
Khắc phục lối mòn, rập khuôn trong công tác dân vận

(VOV) - Trong giai đoạn đổi mới, đòi hỏi chủ thể dân vận phải nhận thức lợi ích của đổi mới theo chiều sâu.

Khắc phục lối mòn, rập khuôn trong công tác dân vận

Khắc phục lối mòn, rập khuôn trong công tác dân vận

(VOV) - Trong giai đoạn đổi mới, đòi hỏi chủ thể dân vận phải nhận thức lợi ích của đổi mới theo chiều sâu.