Chính thức bàn giao tài liệu quí liên quan đến quần đảo Hoàng Sa cho Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Lên, trưởng tộc họ Đặng và bà con trong gia tộc họ Đặng ở xã An Hải, huyện Lý Sơn - tộc họ đã truyền đời lưu giữ tài liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong 175 năm qua.

Chiều 10/4, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thay mặt tỉnh trao tài liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa cho ông Vũ Anh Dũng, Phó Vụ Trưởng Vụ biên giới Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã báo cáo tóm tắt quá trình tiếp cận tài liệu, nêu lên một số nhận định ban đầu; nội dung tài liệu đã được dịch từ chữ Hán sang chữ quốc ngữ... đến việc gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn tự nguyện hiến tặng tài liệu này cho Nhà nước lưu giữ, sử dụng.

Theo đó, tài liệu này được viết bằng chữ Hán, gồm 4 trang giấy dó, khổ 24x 35,5 cm tương đối còn nguyên vẹn. Nội dung chính của tài liệu này nêu rõ việc tỉnh Quảng Ngãi được Bộ binh và triều đình nhà Nguyễn đã ra lệnh cử binh thuyền đi ra đảo Hoàng Sa thi hành việc công.

Binh thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính. Trong tài liệu nêu rõ tên ông Võ Văn Hùng lo việc tuyển chọn người giỏi có kinh nghiệm đi biển và thông hiểu biển cả; ông Đăng Văn Siểm làm đà công- người dẫn đường cùng 8 người khác có tên, quê quán cụ thể. Lệnh được ban hành ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 (tức năm Giáp Ngọ- 1834). Người thừa hành là ông Đặng Văn Siểm và Dương Văn Định. Trên tài liệu có nhiều dấu ấn. Ngoài dấu ấn của quan bố chánh sứ Quảng Ngãi, còn có các ấn nhỏ dùng để đóng vào nơi ghi tên người và những chữ cần đặc biệt lưu ý đối với người tiếp nhận văn bản. Dấu ấn mang các chữ Quảng Ngãi Án sát theo lối chữ triện. Dấu ấn này gọi là kiểm ấn hình vuông, mỗi cạnh 2,5cm. Hai dấu ấn: Quảng Ngãi Bố chánh sứ ty chi ấn và Quảng Ngãi Án sát cùng đi với nhau đều có trên văn bản này. Tuy nhiên, trong những ngày qua, có nhiều tờ báo ban đầu thông tin chưa thật chính xác về niên đại đã bị nhầm năm Giáp Ngọ- 1834 thành năm Ất Mùi- 1835 và gọi tài liệu này là sắc chỉ của vua Minh Mạng, nhưng đây là văn bản của quan đứng đầu tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ.
Ông Vũ Anh Dũng, đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tộc họ Đặng và của tỉnh Quảng Ngãi đối với tài liệu này. Ông khẳng định đây là tài liệu rất quan trọng có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá và pháp lý, tài liệu này góp phần làm bằng chứng và khẳng định Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan khai thác, sử dụng văn bản này trong thời gian tới. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho gia tộc họ Đặng- thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn đã có công gìn giữ và hiến tặng tài liệu quí góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên