Chủ tịch ĐCS Nhật Bản xúc động vì người dân Việt Nam ủng hộ Chính phủ chống dịch

VOV.VN - Chủ tịch ĐCS Nhật Bản đánh giá cao sự nhất trí đồng lòng, sự ủng hộ đến mức cảm động của nhân dân đối với các biện pháp quyết liệt Chính phủ, tất cả vì sự an toàn và sinh mệnh của nhân dân.

Ngày 17/8, tại trụ sở Đảng Cộng sản Nhật Bản ở Tokyo,  Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã hội kiến, trực tiếp trao Thư cảm ơn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Ông Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban quốc tế ĐCS Nhật Bản cùng dự buổi hội kiến. 

Tại cuộc hội kiến, Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Hai nước thực sự chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực hợp tác trong phòng, chống dịch Covid-19. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, tình cảm hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã chia sẻ với Chủ tịch Shii Kazuo về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển đất nước hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước (1945-2045), đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đáp lại, Chủ tịch Đảng cộng sản Nhật Bản, ông Shii Kazuo trân trọng cảm ơn Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam và Nhật Bản, đánh giá cao nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19, sự nhất trí đồng lòng, sự ủng hộ đến mức cảm động của nhân dân đối với các biện pháp quyết liệt Chính phủ, tất cả vì sự an toàn và sinh mệnh của nhân dân.

Chủ tịch Shii Kazuo chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các nỗ lực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ sự mong muốn, khi tình hình dịch được kiểm soát, hai Đảng sớm nối lại các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, các hoạt động giao lưu, trao đổi lý luận giữa hai Đảng trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề nghị chiến lược hợp tác Mekong - Nhật Bản dựa trên 3 trụ cột
Việt Nam đề nghị chiến lược hợp tác Mekong - Nhật Bản dựa trên 3 trụ cột

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị chiến lược hợp tác sắp tới của Mekong - Nhật Bản cần dựa trên ba trụ cột: Kinh tế năng động và thích ứng; Xã hội lành mạnh, lấy người dân làm trung tâm; và Mekong xanh và số.

Việt Nam đề nghị chiến lược hợp tác Mekong - Nhật Bản dựa trên 3 trụ cột

Việt Nam đề nghị chiến lược hợp tác Mekong - Nhật Bản dựa trên 3 trụ cột

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị chiến lược hợp tác sắp tới của Mekong - Nhật Bản cần dựa trên ba trụ cột: Kinh tế năng động và thích ứng; Xã hội lành mạnh, lấy người dân làm trung tâm; và Mekong xanh và số.

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo
Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Kiều bào Nhật Bản gửi tình cảm ấm áp, cổ vũ tinh thần các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo

VOV.VN - Kiều bào Nhật Bản gửi tình cảm ấm áp, cổ vũ tinh thần các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng
Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng lên quỹ đạo.

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam được đưa sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng lên quỹ đạo.