Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những lãnh tụ cách mạng quan trọng nhất lịch sử

Bên lề Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh” diễn ra tại Buenos Aires mới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Juan Castillo, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc Việt Nam là một trong những lãnh tụ cách mạng quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Đồng chí Castillo đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Uruguay, tham dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Buenos Aires ngày 22/8, trong chuyến công tác của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Argentina.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Castillo nhấn mạnh, trong 60 năm sự nghiệp cách mạng, trong đó có 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia phong trào tiến bộ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập các Đảng Cộng sản Pháp, Đông Dương và sau đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin cả về lý luận và thực tiễn. Những đóng góp của Người trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng. Người là nhân tố vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, yếu tố trung tâm của mọi quá trình cách mạng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay ca ngợi đạo đức cách mạng, tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người chỉ ra rằng những người làm cách mạng phải luôn đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân, đảm bảo hạnh phúc, an vui cho nhân dân. Cho tới ngày hôm nay, tất cả những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ông Castillo khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh chắc chắn là một phần lịch sử tốt đẹp nhất của những người cách mạng, cũng như của toàn thể nhân loại.

Đề cập tới những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc trước lúc Người đi xa cách đây 55 năm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Castillo ca ngợi tinh thần đoàn kết quốc tế Cộng sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và khẳng định thực hiện di huấn của Người, dân tộc Việt Nam ngày nay vẫn luôn nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định, đoàn kết giữa các dân tộc và phát triển ở khu vực và thế giới. Trong thế kỷ 21 đầy biến động này, việc kiên định thực hiện mục tiêu vì hòa bình, ổn định, phát triển bình đẳng và công bằng xã hội là cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo ông, ngày hôm nay, Việt Nam tiếp tục tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện những lời dạy phát triển cách mạng của Người bằng sự nghiệp xây dựng và củng cố chủ nghĩa xã hội thông qua công cuộc Đổi mới, mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân nhân Việt Nam và đưa Việt Nam vào danh sách 20 nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Trên trường quốc tế, với tầm nhìn chiến lược của trường phái “ngoại giao cây tre”, Việt Nam đã mở rộng quan hệ ngoại giao và thương mại với cả thế giới, đồng thời có những đóng góp đáng kể vào sự ổn định của khu vực châu Á, cũng như nền hòa bình thế giới.

Đề cập tới nghị quyết được Chính quyền thủ đô Montevideo thông qua hồi tháng 5 vừa qua về việc thiết lập không gian Việt Nam và xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người, ông Castillo cho rằng, đây sẽ là biểu tượng của tình đoàn kết giữa người dân hai nước, đồng thời cũng là nơi vinh danh tình cảm và sự ủng hộ to lớn trước đây của nhân dân tiến bộ và lực lượng cánh tả Uruguay với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa Uruguay và Việt Nam, khi vào những năm 20 của thế kỷ trước Người đã tới Montevideo trên một con tàu viễn dương. Các đảng viên Đảng Cộng sản Uruguay từng có dịp đối thoại với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những năm 60 kể lại rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vô cùng xúc động khi biết các đồng chí người ngoại quốc đến từ quốc gia Nam Mỹ xa xôi, nơi Người đã từng đặt chân trên hành trình đi tìm đường cứu nước vào năm 1912.

Và câu chuyện về những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua Uruguay sau này đã được phóng viên tờ Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay, đề cập tới trong bài phỏng vấn Bác Hồ đăng trên số báo ra ngày 3/12/1965.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Castillo bày tỏ tin tưởng với bề dày đoàn kết lịch sử, mối quan hệ giữa hai nước và hai Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục được phát triển và củng cố trên mọi lĩnh vực chính trị, thương mại, văn hóa, giáo dục và học thuật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Thượng viện Australia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Thượng viện Australia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình thăm chính thức tại Việt Nam, sáng 26/8/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Thượng viện Australia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Thượng viện Australia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình thăm chính thức tại Việt Nam, sáng 26/8/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá, định hướng cách mạng Việt Nam
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá, định hướng cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Tròn 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm chúng ta thực hiện di chúc của Người. Bản di chúc là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, tình cảm của một lãnh tụ, một con người vì nước vì dân. Dù chỉ khoảng 1000 từ nhưng bản di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá và là quốc bảo để xây dựng đất nước.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá, định hướng cách mạng Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá, định hướng cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Tròn 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm chúng ta thực hiện di chúc của Người. Bản di chúc là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, tình cảm của một lãnh tụ, một con người vì nước vì dân. Dù chỉ khoảng 1000 từ nhưng bản di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá và là quốc bảo để xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 22/8, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, phối hợp với Đảng Cộng sản Argentina, đã tổ chức Hội thảo mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh” tại Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chủ nghĩa Marx (CEFMA) ở thủ đô Buenos Aires.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 22/8, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, phối hợp với Đảng Cộng sản Argentina, đã tổ chức Hội thảo mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh” tại Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chủ nghĩa Marx (CEFMA) ở thủ đô Buenos Aires.