Chủ tịch Lào Cai: Muốn cán bộ tự tin thì người đứng đầu phải trách nhiệm

VOV.VN - Theo ông Trịnh Xuân Trường, làm sao để cho cán bộ biến từ "sợ" trở nên tự tin, không được né tránh và phải nâng cao được trách nhiệm, đặc biệt của người đứng đầu trong các cấp, các ngành.

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh biên giới Lào Cai – một trong những điểm sáng kinh tế của khu vực đã có nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của Việt Nam và thế giới. Để hiểu rõ hơn về những nội dung cụ thể này, PV VOV phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – ông Trịnh Xuân Trường.

PV: Thưa ông, xin ông một vài thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nửa đầu năm 2023 cùng với phương hướng chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm bản lề này?

Ông Trịnh Xuân Trường: Thứ nhất, tỉnh Lào Cai đã bám sát vào các chỉ đạo cũng như các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết quyết 35 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 40 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các chỉ tiêu của Lào Cai, mặc dù trong 6 tháng đầu năm cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động khách quan ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất về công nghiệp, về du lịch và xuất nhập khẩu nhưng có thể nói rằng Lào Cai cũng đã có những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, Lào Cai sẽ tập trung vào công tác giải ngân xây dựng cơ bản, thu ngân sách, thúc đẩy thu hút đầu tư và xuất khẩu và đặc biệt là về cải cách hành chính, chuyển đổi số để từ đó tạo ra bước đột phá cũng như đảm bảo được chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của 6 tháng cuối năm, hoàn thành được 24 chỉ tiêu của năm 2023.

PV: Lào Cai có một sứ mệnh rất lớn, đó là được định hướng để phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam (Trung Quốc). Bên cạnh những nỗ lực của địa phương hòa trong tổng thể vùng và cả nước, ông nhận định như thế nào về vai trò kiến tạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian qua?

Ông Trịnh Xuân Trường: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù có rất nhiều những thách thức khó khăn trong công tác điều hành, đặc biệt là về lĩnh vực về kinh tế - xã hội nhưng Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng đã có sự chỉ đạo hết sức là toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành rất nhiều Nghị định, Nghị quyết và các Kết luận, chỉ đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương khẩn trương trả lời các vướng mắc của các địa phương, từ đó cũng tạo ra những hành lang pháp lý để các địa phương làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Thứ hai là trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng như Chính phủ đã tập trung ban hành rất nhiều các định hướng lớn. Như đối với tỉnh Lào Cai là phê duyệt Quy hoạch tỉnh, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa và Quy hoạch điện VIII. Đặc biệt, trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Trung Quốc thì cũng đã có rất nhiều các định hướng về sự kết nối hạ tầng cũng như kết nối về thúc đẩy đầu tư đối với Lào Cai, trong đó đặc biệt là tuyến đường sắt Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

PV: Tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, Thủ tướng cũng chỉ rõ các khó khăn, thách thức, trong đó đáng lưu ý là có tình trạng cán bộ công chức viên chức sợ sai, né tránh trách nhiệm, xin ông cho ý kiến về nội dung này?

Ông Trịnh Xuân Trường: Đối với tỉnh Lào Cai, chúng tôi cũng nghĩ rằng, ngoài việc bám sát vào các chỉ đạo của Chính phủ và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như HĐND thì tính chủ động sáng tạo cần phải được phát huy trong giai đoạn tới và đặc biệt trong 6 tháng cuối năm. Và cũng khắc phục được tình trạng như Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rất nhiều trong các cuộc hội nghị. Làm sao để cho cán bộ biến từ sợ trở nên tự tin, không được né tránh và phải nâng cao được trách nhiệm, đặc biệt của người đứng đầu trong các cấp, các ngành.

PV: Được biết Lào Cai cũng nhận thức rất sâu sắc về nội dung này. Thể hiện ở việc vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chủ trì một Hội nghị lớn để quán triệt tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bản thân là Phó Bí thư Tỉnh ủy, và là người đứng đầu Chính quyền cấp tỉnh, ông cảm nhận thế nào về những hiệu ứng bước đầu sau Hội nghị đó?

Ông Trịnh Xuân Trường: Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng, ở đâu mà trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, nâng cao thì chúng ta thấy cả tập thể và các địa phương đó, từ cơ sở cho đến cấp tỉnh đều hoàn thành các chỉ tiêu. Trong thời gian vừa qua, Hội nghị của Tỉnh ủy tổ chức tới tất cả các cán bộ, đảng viên cũng đã tạo ra sự lan tỏa và công tác này cũng được UBND tỉnh quán triệt trong tất cả các hội nghị, các cuộc họp và qua theo dõi đến thời điểm này thì sự lan tỏa, sự quyết tâm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng đã được cải thiện rất rõ rệt.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.

Lào Cai cần sớm gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư

VOV.VN - 27% là tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tại Lào Cai trong nửa đầu năm 2023, con số này rất thấp so với tiến độ đề ra. Không ít khó khăn ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn đòi hỏi tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu
Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi, đổi mới, sáng tạo nào cũng gặp phải những lực cản của cái cũ, của sự bảo thủ. Thực tế, có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu.

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

Có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu

VOV.VN - Theo ông Bùi Sỹ Lợi, đổi mới, sáng tạo nào cũng gặp phải những lực cản của cái cũ, của sự bảo thủ. Thực tế, có những ý tưởng đổi mới gặp cản trở bởi chính người đứng đầu.

Ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục "bổ nhiệm sai cán bộ"
Ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục "bổ nhiệm sai cán bộ"

VOV.VN - Nếu không có quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với cấp uỷ và người đứng đầu khi chọn cán bộ sai thì khó lòng khắc phục được tình trạng quy trình đúng mà kết quả sai như thời gian vừa qua.

Ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục "bổ nhiệm sai cán bộ"

Ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục "bổ nhiệm sai cán bộ"

VOV.VN - Nếu không có quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với cấp uỷ và người đứng đầu khi chọn cán bộ sai thì khó lòng khắc phục được tình trạng quy trình đúng mà kết quả sai như thời gian vừa qua.

"Cần xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu hợp lý hơn"
"Cần xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu hợp lý hơn"

VOV.VN - Trước những bất cập trong việc bán lẻ xăng dầu thời gian gần đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn vừa đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp...

"Cần xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu hợp lý hơn"

"Cần xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu hợp lý hơn"

VOV.VN - Trước những bất cập trong việc bán lẻ xăng dầu thời gian gần đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn vừa đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp...