Chủ tịch nước cảm kích nghị lực của các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay (31/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp 50 em thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp về thăm thủ đô và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thân mật và xúc động - Đó là cảm nhận của mỗi người khi dự buổi gặp mặt của Chủ tịch nước với các cháu thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.

50 em thiếu nhi tham dự buổi gặp gỡ đều là những gương mặt xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Đặc biệt trong 50 em thiếu nhi này, nhiều em là học sinh khuyết tật nhưng có nghị lực vươn lên như: Em Võ Văn Kiệt ở Hậu Giang bị liệt 2 tay nhưng Kiệt không chỉ học giỏi mà còn có những bức tranh rất đẹp được vẽ bằng chính đôi chân thay cho đôi tay tật nguyền.

Em Nguyễn Hải Bằng một học sinh nghèo khuyết tật ở huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang xúc động chia sẻ về hoàn cảnh và ý chí vươn lên của mình. Bằng cho biết, khi đọc được những trăn trở, suy nghĩ của ba mẹ, em biết rằng ba mẹ rất thương mình. Muốn đền đáp công ơn của ba mẹ thì em phải đi học. Em tự hứa sẽ học thật giỏi. “Danh hiệu học sinh giỏi 6 năm liền đã giúp em tự tin để nói với các bạn rằng, khuyết tật chỉ là khiếm khuyết của bản thân. Các bạn chỉ bất tiện chứ không phải bất hạnh, các bạn hãy vươn lên vì quanh ta có những tấm gương khó khăn nhưng họ vẫn vươn lên trong cuộc sống”, em Bằng nói.

Nói chuyện với các em, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp mặt đoàn đại biểu các thiếu nhi tiêu biểu, học sinh nghèo vượt khó học giỏi đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Chủ tịch nước biểu dương thành tích của các em thiếu nhi mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vượt khó vươn lên trở thành những thiếu nhi tiêu biểu.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm to lớn đối với các cháu thiếu nhi, đặc biệt là những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cảm kích trước nghị lực phi thường của các em, Chủ tịch nước căn dặn, các em hãy vững tâm phấn đấu để đạt được ước mơ của mình, bên cạnh các em luôn có sự đồng hành của toàn xã hội.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp gần 4.000 tỷ đồng vào Quỹ bảo trợ trẻ em trong 20 năm qua đã góp sức cho gần 37 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch nước mong muốn các cơ quan đơn vị các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục chung tay góp sức có nhiều hoạt động hỗ trợ để khích lệ động viên, giúp các em thiếu nhi nhất là trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập để trở thành công dân có ích cho đất nước, để các em mãi là tấm gương sáng cho các bạn thiếu nhi khác học tập noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên