Chủ tịch nước cùng Kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà con kiều bào tham dự Lễ dâng hương hướng về cội nguồn và tham dự Lễ thả cá chép tại đền Ngọc Sơn.

Chiều 3/2 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch), tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo bà con kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự Chương trình Xuân Quê hương, đã dâng hương, thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bà con kiều bào cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đã tham dự Lễ dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc và chứng kiến Lễ cá chép hóa rồng tại đền Ngọc Sơn.

Với gần 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm và hướng về quê hương. Đặc biệt trong những ngày lễ, Tết cổ truyền của dân tộc, tình cảm đó lại càng được nhân lên gấp bội.

Với chủ đề “Đất tổ rạng ngời”, Chương trình “Xuân quê hương 2013” muốn hướng kiều bào về với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Chương trình còn là cầu nối giữa nhân dân cả nước với bà con kiều bào ở nước ngoài tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Chương trình xuân quê hương đã trở thành truyền thống hàng năm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kể cả lĩnh vực văn hóa tâm linh. Đây là chương trình đã dành được tình cảm yêu thương, quý mến của bà con kiều bào trên thế giới. Bà con rất muốn dịp này về nước để được hội ngộ, tiếp xúc với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Vào 20h tối nay, Chương trình Xuân Quê hương 2013 sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng đoàn nghệ thuật hát xoan Phú Thọ... Đặc biệt, chương trình năm nay có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ là kiều bào, hứa hẹn một không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm nhân dịp Xuân về..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên