Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những chiến công vang dội, những hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ của Quân đoàn 3 cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sĩ, chiều tối 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật 65 đại biểu là các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ cựu chiến binh Quân đoàn 3, đại diện cho Ban liên lạc Quân đoàn trong cả nước từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Tây Nguyên B3. 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tây Nguyên là một trong chiến trường ác liệt, Quân đoàn 3 là đơn vị được thành lập trên cơ sở các đơn vị chủ lực và các cơ quan của Mặt trận Tây Nguyên B3, Quân đoàn đã sát cánh cùng quân và dân Tây Nguyên làm nên nhiều chiến thắng vang dội như chiến dịch mở đầu ở Tây nguyên Pleime 1965 hay chiến dịch Đắk Tô-Tân Cảnh năm 1972 đã làm thay đổi cả cục diện chiến trường tiến tới giải phóng Buôn Mê Thuột 3/1975 và giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà đại diện cho Ban liên lạc Quân đoàn 3.
Đặc biệt, Quân đoàn 3 là một trong cánh quân quan trọng đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền và Dinh độc lập góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước. Trong lịch sử của mình Quân đoàn 3 là Quân đoàn đầu tiên tham gia ở tất cả các chiến trường B,C,K và biên giới phía Bắc, hơn 3 vạn cán bộ chiến sĩ của Quân đoàn đã hy sinh để có cuộc sống hòa bình, thống nhất hôm nay.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu chia sẻ, trở về sau chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều đồng chí tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia vào hoạt động tại địa phương. Ban liên lạc của Quân đoàn thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên các cựu chiến binh, thể hiện nghĩa tình thủy chung với đồng đội, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà đại diện cho Ban liên lạc Quân đoàn 3.
Bày tỏ vui mừng gặp mặt các cựu chiến binh Quân đoàn 3 đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ, Chủ tịch nước đánh giá cao những chiến công vang dội, những hy sinh mất mát to lớn của hơn 3 vạn cán bộ chiến sĩ của Quân đoàn cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng đất nước ta đã trải qua gần 30 năm đổi mới, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân trong đó có các cựu chiến binh cũng được cải thiện từng bước. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn có những cựu chiến binh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, còn vướng mắc trong thực hiện hưởng chế độ, chính sách…

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Chủ tịch nước mong rằng Ban liên lạc Quân đoàn và các cựu chiến binh nói chung cần góp sức, đề xuất biện pháp để các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách đối với người có công.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu về công tác xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước mong rằng các cựu chiến binh tiếp tục nâng cao tinh thần Bộ đội cụ Hồ, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?
Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh,  ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu,  kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh,  ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu,  kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm truyền thống Thanh niên xung phong
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm truyền thống Thanh niên xung phong

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các ban ngành chức năng sớm hoàn thành công tác giải quyết chế độ ưu đãi người có công, trong đó có các cựu TNXP.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm truyền thống Thanh niên xung phong

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm truyền thống Thanh niên xung phong

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các ban ngành chức năng sớm hoàn thành công tác giải quyết chế độ ưu đãi người có công, trong đó có các cựu TNXP.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết hưởng BHXH một lần
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết hưởng BHXH một lần

VOV.VN -Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa được công bố sáng nay (17/7).

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết hưởng BHXH một lần

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết hưởng BHXH một lần

VOV.VN -Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa được công bố sáng nay (17/7).

Chủ tịch nước: Chưa yên tâm khi còn thương bệnh binh khó khăn
Chủ tịch nước: Chưa yên tâm khi còn thương bệnh binh khó khăn

VOV.VN -Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Chủ tịch nước: Chưa yên tâm khi còn thương bệnh binh khó khăn

Chủ tịch nước: Chưa yên tâm khi còn thương bệnh binh khó khăn

VOV.VN -Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.