Chủ tịch nước gặp mặt cựu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN - Qua 20 năm hoạt động, Ban liên lạc đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao vai trò người cán bộ công an đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chiều 27/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đại diện Ban liên lạc.
Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là một tổ chức truyền thống tiêu biểu, mang đậm dấu ấn lịch sử của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ban liên lạc được Bộ Công an quyết định công nhận tổ chức và quy chế hoạt động từ năm 1997. Hiện Ban liên lạc có 311 hội viên với nhiều đổi tượng chính sách, trong đó có 48 thương binh, 13 bị nhiễm chất độc da cam, 3 bị địch bắt tù đày, 14 thân nhân liệt sĩ.

Qua 20 năm hoạt động , Ban liên lạc đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao vai trò người cán bộ công an đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lập được nhiều thành tích xuất sắc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc ta.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước nêu rõ, với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã sớm lựa chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chi viện chiến trường miền Nam. Từ năm 1959 đến tháng 4/1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11 nghìn cán bộ cho chiến trường miền Nam.

Lực lượng cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không quản hy sinh, gian khổ, nêu tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Qua đó góp phần xứng đáng cùng lực lượng An ninh và đồng bào miền Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng nghìn cán bộ công an chi viện đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường miền Nam, nhiều đồng chí bị thương hoặc bị nhiễm chất độc da cam. Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chủ tịch nước bày tỏ  vui mừng và trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa của Ban liên lạc trong suốt 20 năm qua, đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao vai trò của người công an cách mạng đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự khâm phục hoạt động của Ban liên lạc, những hoạt động đầy tính nhân văn, đầy tình đồng chí, đồng đội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Ban liên lạc tổ chức thăm hỏi, động viên đồng chí, đồng đội trước đây là việc làm thể hiện bản chất nhân văn cao quý của dân tộc ta từ trước đến nay.

“Các bác tích cực tham gia vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức các buổi giao lưu, viết các cuốn sách, đến nói chuyện với thế hệ trẻ… tất cả những công việc đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và cũng góp phần vào việc xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch nước đề nghị.

Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm kích các đồng chí trong Ban liên lạc mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn khắc phục khó khăn để đến các địa phương xa xôi, cách trở như Côn Đảo, Phú Quốc, Hà Giang… tổ chức các cuộc giao lưu tiếp lửa truyền thống với tuổi trẻ Công an nhân dân. Cùng với đó, Ban liên lạc còn tổ chức viết hồi ký, xuất bản sách về những kỷ niệm sâu sắc của cán bộ công an chi viện và an ninh miền Nam, tích cực tham gia tổng kết lịch sử, xây dựng phim tài liệu và tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nghĩa cử đó làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn người cán bộ, chiến sĩ công an luôn sống có tình, có nghĩa với đồng chí, đồng đội như những năm tháng chiến tranh cùng sát cánh bên nhau ở chiến trường, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về đạo đức, lối sống, xứng đáng để các thế hệ trẻ trong Công an nhân dân ngưỡng mộ, học tập và noi theo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Các bác, cô, chú, các anh, các chị tiếp tục quan tâm góp ý kiến kể cả về kinh nghiệm công tác. Đặc biệt là tham gia vào việc giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Bởi các bác, các cô chú, các anh các chị là các nhân chứng sống, đã từng trải qua các cuộc chiến tranh nên có nhiều công nghiệm và những tiếng nói đó có sức thuyết phục nhất đối với thế hệ trẻ”.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, Ban liên lạc tiếp tục tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cống hiến to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam
Cống hiến to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam

Đại tướng Văn Tiến Dũng là vị tướng thao lược, người chỉ huy quân sự tài ba của quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cống hiến to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam

Cống hiến to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam

Đại tướng Văn Tiến Dũng là vị tướng thao lược, người chỉ huy quân sự tài ba của quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hội thảo về những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng
Hội thảo về những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN - Trong 65 năm hoạt động cách mạng, trên nhiều cương vị, Đại tướng Văn Tiến Dũng luôn là tấm gương của người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân 

Hội thảo về những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng

Hội thảo về những đóng góp to lớn của Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN - Trong 65 năm hoạt động cách mạng, trên nhiều cương vị, Đại tướng Văn Tiến Dũng luôn là tấm gương của người chiến sĩ cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân 

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội tổ chức.

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội tổ chức.