Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua.

Chiều nay (18/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 56 đại biểu là các công đoàn viên, người lao động tiêu biểu của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đây là những cán nhân có thành tích cao trong thi đua lao động, học tập, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành dầu khí quốc gia.      

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về thành tích trong thi đua "lao động giỏi", "lao động sáng tạo" thi đua "về đích sớm", thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước trao logo cho các đại biểu tiêu biểu.

Chúc mừng và biểu dương những tấm gương lao động tiêu biểu, Chủ tịch nước cho rằng Ngành dầu khí tổ chức đại Lễ tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức có ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua bắt đầu từ con số không, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài thì ngày nay, ngành dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu tiêu biểu ngành dầu khí. 

Cán bộ, người lao động của ngành đã làm chủ được công nghệ và đảm đương được tất cả các lĩnh vực từ thăm dò, khai thác đến chế biến lọc hóa dầu…đồng thời ngành dầu khí cũng đã mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí tại nhiều nước trên thế giới. Những thành tựu đó không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc.

Trong bối cảnh hội nhập, tài nguyên có hạn cùng những diễn biến phức tạp trên biển Đông, Chủ tịch nước lưu ý dù có thành tích nhất định nhưng so với ngành dầu khí các nước có cùng thời gian phát triển như Petronat Maylaysia thì chúng ta còn chưa bắt kịp, điều đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với ngành dầu khí phải tiếp tục vươn lên đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mở rộng hợp tác với các nước, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược đối với ngành dầu khí để đưa ngành dầu khí thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Azerbaijan
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Azerbaijan

VOV.VN - Cánh cửa hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan được mở rộng ra hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Azerbaijan

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Azerbaijan

VOV.VN - Cánh cửa hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan được mở rộng ra hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông
Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

VOV.VN- Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

VOV.VN- Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên VKSNDTC
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên VKSNDTC

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân tối cao cho 13 đồng chí.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên VKSNDTC

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên VKSNDTC

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân tối cao cho 13 đồng chí.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến Tổng thống Brazil
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến Tổng thống Brazil

Tổng thống Rousseff bày tỏ hết sức khâm phục nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến Tổng thống Brazil

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến Tổng thống Brazil

Tổng thống Rousseff bày tỏ hết sức khâm phục nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước: 'Đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc'
Chủ tịch nước: 'Đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc'

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, không nể nang, không thiên vị, anh em hàng ngày có thể đi cà phê, đi chơi chung nhưng chuyện quốc sự là quốc sự...

Chủ tịch nước: 'Đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc'

Chủ tịch nước: 'Đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc'

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, không nể nang, không thiên vị, anh em hàng ngày có thể đi cà phê, đi chơi chung nhưng chuyện quốc sự là quốc sự...