Chủ tịch nước làm việc với Ban cải cách tư pháp

(VOV) -Chủ tịch nước yêu cầu thời gian này các thành viên ban cải cách tư pháp cần tập trung cho nội dung Hiến pháp sửa đổi.

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ 9, nhằm hệ thống lại công việc trong năm qua và xác định nhiệm vụ của năm mới 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, năm qua các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi và đề xuất nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Về lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, kết quả nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thực hiện Hiến pháp 1992 và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp về tổ chức, hoạt động tư pháp. Công tác cải cách tư pháp cũng đã góp phần vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Cụ thể là nghiên cứu, xây dựng các đề án như: Thành lập Tòa Án nhân dân sơ thẩm, Viện Kiểm sát cấp khu vực; đề án mô hình tố tụng hình sự; tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối… Thực hiện chiến lược cải các tư pháp, khối các cơ quan trong lĩnh vực này cũng đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng đòi hỏi của cải cách tư pháp; hợp tác quốc tế cũng được chú trọng đẩy mạnh.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, mặc dù kiêm nhiệm nhưng các thành viên của Ban chỉ đạo đã theo sát được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cải cách tư pháp là một chiến lược được xác định bằng Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Đây là công việc khó và phức tạp, đòi hỏi nhiều trí tuệ, công sức và thời gian, tuy vậy cũng có thể nhận thấy có nhiều chuyển biến qua từng năm, đặc biệt là chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, của các cơ quan, ban, ngành và của toàn xã hội về tầm quan trọng của cải cách tư pháp, từ đó sự quan tâm dành cho lĩnh vực này ngày một nhiều hơn.

Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành các văn bản kết luận, nghị quyết, chỉ thị liên quan đến hoạt động tư pháp.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian này Ban chỉ đạo và các thành viên cần tập trung cho nội dung Hiến pháp sửa đổi, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó cũng cần cải tiến sự phối hợp trong khối cơ quan tư pháp, các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc để thực hiện nhanh, có chất lượng các nhiệm vụ đã xác định.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Chủ tịch nước đề nghị hai Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm…

Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Chủ tịch nước đề nghị hai Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để oan sai, lọt tội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để oan sai, lọt tội

(VOV) - Chấm dứt việc trả hồ sơ bổ sung, cho bị cáo hưởng án treo và áp dụng hình phạt cải tạo không đúng quy định của pháp luật...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để oan sai, lọt tội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để oan sai, lọt tội

(VOV) - Chấm dứt việc trả hồ sơ bổ sung, cho bị cáo hưởng án treo và áp dụng hình phạt cải tạo không đúng quy định của pháp luật...

Chủ tịch nước: Biển Đông là vấn đề Việt Nam luôn quan tâm
Chủ tịch nước: Biển Đông là vấn đề Việt Nam luôn quan tâm

Nhân dịp năm mới 2013, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn TTXVN.

Chủ tịch nước: Biển Đông là vấn đề Việt Nam luôn quan tâm

Chủ tịch nước: Biển Đông là vấn đề Việt Nam luôn quan tâm

Nhân dịp năm mới 2013, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn TTXVN.