Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, cần phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp.

“Các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp cần tập trung giải quyết những tồn tại nhiều năm như vấn đề nhà ở của công nhân, khu công nghiệp, nhà trẻ, trường học, văn hoá giải trí, điều kiện lao đông và  thực hiện có hiệu quả các thiết chế công đoàn”. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu doanh nghiệp tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021), phát động Tháng Công nhân diễn ra ngày 28/4 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân thế giới, trong đó có đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam và ý nghĩa to lớn của Ngày Quốc tế lao động 1/5; Nhấn mạnh, sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. Theo ông Nguyễn Đình Khang, năm nay cũng là năm thứ 10 các cấp công đoàn triển khai “Tháng Công nhân” theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các chương trình: “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” - tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ: “Gần 10 năm qua, “Tháng Công nhân” đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước với nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và sự ghi nhận tích cực của xã hội. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi đến toàn thể cán bộ công nhân, viên chức và người lao động trên cả nước. Chủ tịch nước nêu rõ, trong tiến trình phát triển của cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới các công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người công nhân nói riêng và người lao động nói chung đã và đang trải qua trong bối cảnh Việt Nam cũng như thế giới đang đấu tranh phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Nước khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả với mục tiêu kép sớm phục hồi nền kinh tế và nhiều việc làm mới cho người lao động để tạo ra sức bật cho việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chủ tịch Nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo khoa học, cụ thể, khả thi, tập trung vào các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân lao động cả nước trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: “Phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trước mắt, cần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về chủ đề và nội dung hành động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; về quyền và trách nhiệm của cử tri để sáng suốt lựa chon người có đức, có tài vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Khơi dậy trong đoàn viên, người lao động cả nước tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu; tự tin, tự giác, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của đất nước.”

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch Nước đề nghị toàn thể nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân, người lao động đề cao cảnh giác, thực hiện khuyến nghị 5K của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nhắc nhở, động viên công nhân lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Nước mong muốn, mỗi đoàn viên, công nhân lao động phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình cùng cả nước thực hiện khát vọng của dân tộc.

“Tôi tin tưởng rằng, mỗi công nhân lao động, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều có khát vọng thì chắc chắn cả dân tộc ta sẽ thực hiện được khát vọng đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Với tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 01/5, với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôi kỳ vọng giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Cũng tại lễ kỹ niệm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021", trong đó nhấn mạnh các cấp các ngành và toàn thể công nhân lao động cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động; xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động để lan tỏa trong cộng đồng và tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động. ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Tháng Công nhân năm 2021
Phát động Tháng Công nhân năm 2021

VOV.VN - Sáng nay (28/4), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/4/1866-1/5/2021) và Phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

VOV.VN - Sáng nay (28/4), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/4/1866-1/5/2021) và Phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Công nhân gấp rút hoàn thành công đoạn cuối trước khi cầu Thăng Long thông xe
Công nhân gấp rút hoàn thành công đoạn cuối trước khi cầu Thăng Long thông xe

VOV.VN - Các công nhân đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng của dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long để chuẩn bị thông xe vào ngày 8/1/2021.

Công nhân gấp rút hoàn thành công đoạn cuối trước khi cầu Thăng Long thông xe

Công nhân gấp rút hoàn thành công đoạn cuối trước khi cầu Thăng Long thông xe

VOV.VN - Các công nhân đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng của dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long để chuẩn bị thông xe vào ngày 8/1/2021.