Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhiệm vụ với Lực lượng vũ trang Thủ đô

VOV.VN -  VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

"Thưa đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng!

Thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tôi rất vui mừng tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu, công tác trên địa bàn Thủ đô lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nên những chiến công vang dội, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước.

Trước và trong Cách mạng tháng Tám, các đội tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô đã xung kích đi đầu, làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội trong phong trào đấu tranh cách mạng, kiên quyết, chủ động, kịp thời chớp lấy thời cơ vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Lực lượng vũ trang Thủ đô với sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, đã mưu trí, ngoan cường, đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang Thủ đô đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu trong suốt 60 ngày đêm lịch sử, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ; kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân để chiến đấu và lập nên bao chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô vừa tích cực tham gia sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô 12 ngày đêm lịch sử, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng - một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Khi đất nước thống nhất, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thủ đô đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tăng cường chi viện cho mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần bảo vệ, xây dựng, kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được ba lần phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược và Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng lực lượng vũ trang Thủ đô vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của đơn vị.

Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng đã suốt đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp; chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, bạo loạn, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông diễn ra gay gắt, đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, lực lượng vũ trang Thủ đô cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội,  trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, sau đây:

(1) Chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn để kịp thời tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc, tích cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

(2) Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, nền nếp, chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; thường xuyên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, rèn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu và các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp, hoạt động hiệu quả, thiết thực; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự và cơ quan quân sự các cấp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

(3) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

(4) Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, thường xuyên tổ chức tốt nhiệm vụ kết hợp huấn luyện hành quân dã ngoại với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(5) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt hơn nữa công tác hậu cần; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chủ động khai thác nguồn hậu cần tại chỗ phục vụ đời sống bộ đội và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng công tác bảo vệ sức khỏe, chăm sóc y tế; xây dựng doanh trại từ khu ăn, ở, đến khu văn hóa, thể thao, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - chính quy, góp phần thiết thực cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu.

Thưa các đồng chí!

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chăm lo xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tôi tin tưởng và mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Công an nhân dân và các đơn vị liên quan, lực lượng vũ trang Thủ đô nhất định sẽ phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và cả nước.

Chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa HN
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa HN

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trường đại học trọng điểm về khoa học - công nghệ của quốc gia.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa HN

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa HN

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trường đại học trọng điểm về khoa học - công nghệ của quốc gia.

Chủ tịch nước gặp mặt Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển
Chủ tịch nước gặp mặt Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước gặp mặt Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

Chủ tịch nước gặp mặt Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016“
Chủ tịch nước trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016“

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” cho 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu.  

Chủ tịch nước trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016“

Chủ tịch nước trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016“

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” cho 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu.  

Chủ tịch nước: Bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch nước: Bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao.

Chủ tịch nước: Bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch nước: Bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Bách khoa Hà Nội
Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Bách khoa Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đại học Bách khoa Hà Nội cần mở rộng hợp tác quốc tế để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Bách khoa Hà Nội

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ĐH Bách khoa Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đại học Bách khoa Hà Nội cần mở rộng hợp tác quốc tế để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.