Chủ tịch nước thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng một số đơn vị có trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô. 

Trong không khí kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô và 68 năm ngày truyền thống, tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 9/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị chủ lực trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô và trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội cách đây vừa tròn 60 năm. Cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các ban ngành của thành phố Hà Nội.

Đại diện Bộ Tư lệnh thủ đô tặng hoa chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm
Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong suốt 68 năm qua kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” lực lượng vũ trang Thủ đô đã cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng bảo vệ Thủ đô Hà Nội nói riêng, năm 2008, Quân khu Thủ đô được nâng cấp mang tên Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phát huy truyền thống anh hùng, 6 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thủ đô được nâng lên; thực hiện chế độ nề nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc, chủ động sẵn sàng bảo vệ vững chắc Thủ đô trước mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự
Nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà quân và dân Thủ đô đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm tới tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động nhưng cũng chứa đựng những nhân tố mất ổn định; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt hơn.

Trong nước, tuy có những cơ hội lớn để phát triển kinh tế xã hội, những chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước chưa được khắc phục; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí làm giản sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; tình hình biển Đông vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa chủ quyền biển đảo đất nước.

Trước yêu yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đề nghị cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô cần quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BCHTW Đảng lần thứ 8 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và kế hoạch thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành ủy Hà Nội để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô
Chủ tịch nước Trương tấn Sang nhấn mạnh: "Bộ Tư lệnh Thủ đô cần thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực, đội địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Trong xây dựng lực lượng vũ trang phải hết sức coi trong xây dựng chất lượng về chính trị, luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn cho nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Lưu ý Bộ Tư lệnh Thủ đô quan tâm thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Quốc phòng cùng cấp ủy đảng chính quyền thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng một số đơn vị có trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội
Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

VOV.VN - Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra đường 5 kéo dài, cầu Nhật Tân và đường dẫn, công trình Cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài.

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

Kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội

VOV.VN - Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra đường 5 kéo dài, cầu Nhật Tân và đường dẫn, công trình Cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lên tiếng việc “làm sổ đỏ phải bôi trơn”
Bí thư Thành ủy Hà Nội lên tiếng việc “làm sổ đỏ phải bôi trơn”

Bí thư Thành ủy có bài viết về vấn đề trên với tiêu đề: “Sẵn sàng trực tiếp gặp cán bộ, nhân dân để tiếp nhận tố cáo vi phạm".

Bí thư Thành ủy Hà Nội lên tiếng việc “làm sổ đỏ phải bôi trơn”

Bí thư Thành ủy Hà Nội lên tiếng việc “làm sổ đỏ phải bôi trơn”

Bí thư Thành ủy có bài viết về vấn đề trên với tiêu đề: “Sẵn sàng trực tiếp gặp cán bộ, nhân dân để tiếp nhận tố cáo vi phạm".

Rút khỏi Hà Nội: Ký ức các cựu chiến binh Pháp
Rút khỏi Hà Nội: Ký ức các cựu chiến binh Pháp

VOV.VN - Ý định quay lại Điện Biên Phủ và Hà Nội thường trực trong tâm trí họ.

Rút khỏi Hà Nội: Ký ức các cựu chiến binh Pháp

Rút khỏi Hà Nội: Ký ức các cựu chiến binh Pháp

VOV.VN - Ý định quay lại Điện Biên Phủ và Hà Nội thường trực trong tâm trí họ.

Tranh phố Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại
Tranh phố Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại

VOV.VN - Các họa sĩ của những thế hệ không chỉ gìn giữ những nét xưa cũ, mà còn miêu tả chân thực một Hà Nội hiện đại bằng trí tưởng tượng, sức sáng tạo của mình.

Tranh phố Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại

Tranh phố Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại

VOV.VN - Các họa sĩ của những thế hệ không chỉ gìn giữ những nét xưa cũ, mà còn miêu tả chân thực một Hà Nội hiện đại bằng trí tưởng tượng, sức sáng tạo của mình.

Giao lưu “Doanh nhân Hà Nội với thủ đô”
Giao lưu “Doanh nhân Hà Nội với thủ đô”

VOV.VN -Chương trình tri ân những doanh nhân, cán bộ công đoàn đã góp phần xây dựng và phát triển thủ đô trong quá khứ cũng như hiện tại.

Giao lưu “Doanh nhân Hà Nội với thủ đô”

Giao lưu “Doanh nhân Hà Nội với thủ đô”

VOV.VN -Chương trình tri ân những doanh nhân, cán bộ công đoàn đã góp phần xây dựng và phát triển thủ đô trong quá khứ cũng như hiện tại.

Ký ức Hà Nội của người tỉnh lẻ
Ký ức Hà Nội của người tỉnh lẻ

VOV.VN - Dẫu là người Hà Nội hay không phải là người Hà Nội thì nhân cách sống, cách ứng xử với con người, với Đời mới là điều quan trọng hơn cả.

Ký ức Hà Nội của người tỉnh lẻ

Ký ức Hà Nội của người tỉnh lẻ

VOV.VN - Dẫu là người Hà Nội hay không phải là người Hà Nội thì nhân cách sống, cách ứng xử với con người, với Đời mới là điều quan trọng hơn cả.

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội
Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

VOV.VN - Cột cờ Hà Nội, chứng nhân lịch sử đặc biệt từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô, của đất nước 60 năm qua.  

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

Những điều ít biết về buổi chào cờ đầu tiên dưới chân Cột cờ Hà Nội

VOV.VN - Cột cờ Hà Nội, chứng nhân lịch sử đặc biệt từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô, của đất nước 60 năm qua.  

Ấn tượng ảnh nghệ thuật về “Hà Nội đổi mới và phát triển”
Ấn tượng ảnh nghệ thuật về “Hà Nội đổi mới và phát triển”

VOV.VN - Sáng nay (8/10), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 44 với chủ đề “Hà Nội đổi mới và phát triển”. 

Ấn tượng ảnh nghệ thuật về “Hà Nội đổi mới và phát triển”

Ấn tượng ảnh nghệ thuật về “Hà Nội đổi mới và phát triển”

VOV.VN - Sáng nay (8/10), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 44 với chủ đề “Hà Nội đổi mới và phát triển”.