Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Quảng Nam

(VOV) - Chủ tịch nước đã đến thăm và nói chuyện với ngư dân tại cảng Kỳ Hà; thăm Cảnh sát biển vùng 2, Bệnh viện đa khoa Trung ương...

Nằm trong chương trình thăm và kiểm tra một số cơ sở kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn Quảng Nam, chiều nay (14/4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại Quảng Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm và nói chuyện với ngư dân tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành; thăm Cảnh sát biển vùng 2; thăm bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và tìm hiểu dự án chế tạo động cơ ô tô Hyundai Trường Hải.

Ngay sau khi tới Quảng Nam, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và nói chuyện với ngư dân tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành. Đây là địa phương có nghề khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Toàn huyện có 1578 tàu, thuyền khai thác thủy sản, chiếm 37% tổng số tàu thuyền khai thác của tỉnh. Lực lượng lao động nghề cá gồm hơn 8.000 người, chiếm 47% số lao động nghề cá của tỉnh với ngư trường khai thác xa bờ, chủ yếu là khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và nói chuyện với ngư dân tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành


Bên cạnh những hoạt động sản xuất, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh, huyện Núi Thành đã phối hợp các lực lượng tổ chức huy động ngư dân tham gia tích cực công tác bảo vệ quyền, chủ quyền các vùng biển quốc gia.

Tại đây, Chủ tịch nước đã thân tình hỏi thăm tình hình làm ăn và đời sống của bà con, nhất là những chính sách giúp bà con vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong điều kiện nghề cá gặp nhiều khó khăn, nhiều ngư dân bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để hoạt động ổn định, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước tình hình nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng cạn kiện, đánh bắt xa bờ cần phải đóng tàu lớn, nhưng ngư trường đánh bắt gặp không ít rủi ro, ngư dân kiến nghị nhà nước cần kéo dài thời hạn cho vay vốn, thời hạn ít nhất là 5 năm, hỗ trợ xăng dầu cho các chuyến đi biển dài ngày...

Chủ tịch nước tặng quà ngư dân 


Lắng nghe ý kiến của ngư dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh phát biểu thẳng thắn về những thuận lợi và khó khăn, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của bà con để vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Chủ tịch cho rằng trong hoạt động thực tiễn không tránh khỏi khó khăn, do đó, bà con cần kiên trì đeo bám vùng biển truyền thống, đặc biệt khi hoạt động trên biển cần phải hết sức đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Đồng thời phải có tính toán hợp lý, tiết kiệm chi phí để tăng cường đầu tư phương tiện, ngư cụ để có thể đánh bắt ở ngư trường xa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chủ tịch nước khẳng định những kiến nghị của bà con sẽ được các cấp, các ngành tiếp thu để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới, đó cũng chính là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020 đã đặt ra.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2 thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản về tình hình nhiệm vụ của đơn vị, Chủ tịch nước lưu ý, vùng cảnh sát biển 2 quản lý là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, do vậy nhiệm vụ tham gia gìn giữ trật tự an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển cần được chú trọng đặc biệt.

Chủ tịch nước đến thăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ trên biển cần kiên quyết đảm bảo cho ngư dân hoạt động bình thường và an toàn, đồng thời tích cực cứu hộ, cứu nạn và tham gia giữ an toàn hàng hải, coi trọng công tác phòng chống buôn lậu trên biển. Đặc biệt để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cần nắm chắc tình hình mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm tập thể cán bộ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đây là bệnh viện được xây dựng từ nguồn dự án viện trợ lớn nhất của tổ chức KOICA-Hàn Quốc, và là cơ sở y tế hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với tổng diện tích sàn 33.000 m2, quy mô ban đầu 500 giường, tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 hơn 45 triệu USD. Sau khi đi vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tiếp nhận bệnh nhân thuộc các tỉnh miền Trung-Tây nguyên, góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến Trung ương.

Thăm cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh và hỏi chuyện cán bộ, người dân khám chữa bệnh tại đây, Chủ tịch nước căn dặn tập thể y bác sĩ của bệnh viện nêu cao y đức và tinh thần phục vụ bệnh nhân, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở y tế mẫu mực hàng đầu khu vực.

Cuối buổi chiều nay, Chủ tịch nước đã đến thăm dự án chế tạo động cơ ô tô Hyundai Trường Hải. Với tổng mức đầu tư của dự án gần 4.406 tỷ đồng, dự án nhằm xây dựng đưa vào hoạt động nhà máy động cơ diesel có công suất 20.000 động cơ/năm.

Được đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án được xem là động lực phát triển công nghiệp cho Khu kinh tế này, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy các dự án công nghiệp khác cùng triển khai; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, thu hút được nhiều nhà sản xuất công nghiệp phụ trợ khác; tăng giá trị xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ.

Sản phẩm của dự án sẽ tham gia trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, tạo sự phát triển ổn định khi hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần phát triển ngành sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật
Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

(VOV) -Chủ tịch nước khen ngợi các cháu mồ côi dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn học tập tốt và giàu hoài bão.

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật

(VOV) -Chủ tịch nước khen ngợi các cháu mồ côi dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn học tập tốt và giàu hoài bão.

Lãnh đạo Quảng Nam đối thoại với cán bộ đoàn
Lãnh đạo Quảng Nam đối thoại với cán bộ đoàn

(VOV) -Sáng 27/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cán bộ đoàn với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành.

Lãnh đạo Quảng Nam đối thoại với cán bộ đoàn

Lãnh đạo Quảng Nam đối thoại với cán bộ đoàn

(VOV) -Sáng 27/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cán bộ đoàn với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành.

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững
Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

(VOV) -Huyện Tây Giang xác định tái định cư bền vững, ổn định đời sống đồng bào là một trong những tiêu chí quan trọng.

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

Nông thôn mới ở Quảng Nam: Mục tiêu định cư bền vững

(VOV) -Huyện Tây Giang xác định tái định cư bền vững, ổn định đời sống đồng bào là một trong những tiêu chí quan trọng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

(VOV) - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thờ cúng các Vua Hùng có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, củng cố tình đoàn kết của cộng đồng dân tộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ hội Đền Hùng

(VOV) - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thờ cúng các Vua Hùng có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, củng cố tình đoàn kết của cộng đồng dân tộc.