Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Chile khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile

Chiều 10/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đại sứ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile - ngài Fernando Jose Urrutia đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của ngài đại sứ đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước, đặc biệt là 2 bên đã hoàn thành việc ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương. Đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Nam Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Chile Fernando Jose Urrutia đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác
Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Chủ tịch nước khẳng định dù cách xa về địa lý ở phía Tây bán cầu nhưng Chile rất gần gũi với nhân dân Việt Nam, trong đường lối đối ngoại Việt Nam luôn coi trong hợp tác với Chile và các nước Mỹ Latin.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cùng với các hiệp định được ký kết đã đưa kim ngạch thương mại 2 chiều tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, 2 nước cũng hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thông qua ngài đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời chào và lời mời Tổng thống Chile thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, đại sứ Chile Fernando Jose Urrutia khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đã được Chủ tịch nước cùng các bộ ngành tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa quan hệ giữa 2 nước lên tầm cao mới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 2 bên đã ký kết Hiệp định thương mại tự do, đại sứ Fernando Jose Urrutia cho rằng đây là cơ sở quan trọng đưa quan hệ kinh tế thương mại hai chiều đạt 540 triệu USD trong 8 tháng năm 2014, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái và tin tưởng hai bên sẽ đạt kim ngạch song phương 1 tỷ USD trong tương lai gần.

Đồng tình với Chủ tịch nước về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước được vun đắp qua các thời kỳ khác nhau, đại sứ Fernando Jose Urrutia cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam và khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã gửi điện chúc mừng.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ gửi điện mừng Quốc khánh Phần Lan

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã gửi điện chúc mừng.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

VOV.VN -Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile - Ferrnando Jose Urrutia đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ...

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Chile

VOV.VN -Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile - Ferrnando Jose Urrutia đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ...

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga
Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Andrei Kovtun vào việc tăng cường và củng cố quan hệ Việt- Nga

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Andrei Kovtun vào việc tăng cường và củng cố quan hệ Việt- Nga

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga
Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile

Hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, phát huy các khuôn khổ hợp tác hiện có. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Chile

Hai bên đã trao đổi về việc thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, phát huy các khuôn khổ hợp tác hiện có. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thăm Chile

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Chile đã bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với nhân dân Việt Nam.