Chủ tịch nước tiếp đoàn Bộ trưởng tham dự Hội nghị APEC

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức hội nghị của Việt Nam.

Tối 6/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC tham dự Hội nghị Bộ trưởng về phát triển nguồn nhân lực Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (5 - 6/9).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, đến dự hội nghị lần này có 200 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên và khách mời của các tổ chức quốc tế.

Hội nghị đã ra tuyên bố chung đồng thời thông qua chương trình hành động 2015-2018...

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với APEC và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 
Chủ tịch nước trao đổi với đoàn bộ trưởng APEC dự hội nghị nguồn nhân lực lần thứ 6
Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam đã tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp, ông Yăng Hoan Kim - trưởng nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực APEC cho rằng, đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên đã tìm được tiếng nói chung và tin tưởng qua thành công của hội nghị lần thứ 6 này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên về phát triển nguồn nhân lực.

Trưởng đoàn Indonesia thông báo với Chủ tịch nước một số kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực nhất là chính sách hỗ trợ đối với các nhóm người dễ bị tổn thương và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trưởng đoàn Philippines cũng đánh giá cao việc tổ chức hội nghị của Việt Nam và mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để Philippines tổ chức thành công hội nghị lần thứ 7 vào năm 2015.

Bày tỏ vui mừng được gặp mặt các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của các đại biểu vào thành công của hội nghị.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa ngày càng sâu rộng, Chủ tịch nước cho rằng sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa mở cửa và đảm bảo phát triển bền vững và toàn diện.

Để tham gia vào tiến trình phân công và chuyên môn hóa lao động ở quy mô toàn cầu hiện nay, mỗi nền kinh tế cần xây dựng những thế mạnh riêng trong phát triển nguồn nhân lực của mình. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể vừa hợp tác, vừa cạnh tranh có hiệu quả.

Nhấn mạnh các nội dung hợp tác về phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực, Chủ tịch nước cho rằng Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động mà hội nghị đưa ra sẽ là cơ sở quan trọng để các nền kinh tế APEC tăng cường hợp tác, thúc đẩy các ưu tiên trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

 
Thành công của hội nghị cũng là một dấu ấn trong năm 2014, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của Diễn đàn.

Chia sẻ những thành tựu đạt được sau gần 30 năm đổi mới, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển mới và xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong khâu đột phá chiến lược, phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, trong 16 năm tham gia APEC, Việt Nam luôn là một thành viên chủ động có trách nhiệm, cùng các thành viên thúc đẩy các ưu tiên hợp tác thiết thực nhất là lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước mong rằng APEC sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công chính sách hội nhập quốc tế toàn diện trong những năm tới.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đến nhóm lao động yếu thế trong xã hội, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mong rằng các đại biểu ủng hộ để Việt Nam tổ chức APEC 2017 thành công, cùng chung tay đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác  và phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Kiên Giang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Đến thăm xã Thổ Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn đẩy Đảng bộ xã tiếp tục phát triển kinh tế của xã đảo nhanh hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Kiên Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Đến thăm xã Thổ Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn đẩy Đảng bộ xã tiếp tục phát triển kinh tế của xã đảo nhanh hơn.

Khai mạc Hội nghị APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực
Khai mạc Hội nghị APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực khai mạc sáng 6/9 tại Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực

Khai mạc Hội nghị APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN -Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về Phát triển nguồn nhân lực khai mạc sáng 6/9 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước tặng bàng vuông cho nhiều trường dịp khai giảng
Chủ tịch nước tặng bàng vuông cho nhiều trường dịp khai giảng

VOV.VN -Trong sáng 5/9, các trường trong tỉnh Long An vinh dự nhận những cây bàng vuông do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tặng nhân dịp khai giảng.

Chủ tịch nước tặng bàng vuông cho nhiều trường dịp khai giảng

Chủ tịch nước tặng bàng vuông cho nhiều trường dịp khai giảng

VOV.VN -Trong sáng 5/9, các trường trong tỉnh Long An vinh dự nhận những cây bàng vuông do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tặng nhân dịp khai giảng.

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu
Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu

VOV.VN -Nhân dịp Tết Trung thu năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư tới các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. 

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu

Chủ tịch nước gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu

VOV.VN -Nhân dịp Tết Trung thu năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư tới các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước.