Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72

Đảng, Nhà nước và các thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 72 cho hòa bình, độc lập  

Chiều 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 72 anh hùng.        

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Hạp, Trưởng ban liên lạc và các cựu chiến binh Trung đoàn 72 báo cáo với Chủ tịch nước về truyền thống vẻ vang của Trung đoàn chủ lực 72 anh hùng, một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

Vào những năm đầu kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn 72 được thành lập tham gia chiến đấu và bảo vệ Bắc Cạn. Đây là chiến trường vô cùng ác liệt do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề nhưng Trung đoàn 72 đã tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, tiêu biểu là trận đánh đồn Phủ Thông,  trận phục kích Đèo Giàng (1947) đã gây tiếng vang lớn, có tác động mạnh mẽ, cổ vũ, động viên quân và dân Bắc Kạn ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; góp công lớn vào quá trình đấu tranh chống lại âm mưu thôn tính căn cứ địa cách mạng Việt Bắc của thực dân Pháp.

Chủ tịch nước thăm hỏi các cựu chiến binh Trung đoàn 72 Anh hùng.

Trong suốt 2 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng (1947 - 1949), Trung đoàn 72 đã cùng quân và dân Bắc Cạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đặc biệt của Trung đoàn, năm 2011, Đảng  và Nhà nước đã phong tăng danh diệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 72.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được gặp các cựu chiến binh của trung đoàn 72 anh hùng. Hỏi thăm sức khỏe của các cựu chiến binh hầu hết đã ở tuổi xưa nay hiếm, Chủ tịch nước khẳng định: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đến nay, phiên hiệu Trung đoàn 72 không còn nữa do được bổ sung làm nòng cốt của các đơn vị khác nhưng các cán bộ, chiến sĩ cựu chiến binh của Trung đoàn vẫn phát huy truyền thống anh hùng, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác giữ nhiều trọng trách của Đảng, nhà nước và quân đội… Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trao tặng cho Trung đoàn 72 thể hiện sự ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ chiến sĩ của Trung Đoàn trên mặt trận Bắc Cạn. Đảng, Nhà nước và các thế hệ hôm nay không bao giờ quên sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 72 cho hòa bình, độc lập.

Chủ tịch nước mong muốn, các cựu chiến binh trung đoàn 72, tiếp tục phát huy truyền thống nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tùy theo khả năng của mình các cựu chiến binh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương và đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên