Chủ tịch nước tiếp Hoàng tử Brunei và đoàn doanh nghiệp nước ngoài

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, sau chuyến thăm, các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư ở Việt Nam

Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật đoàn đại biểu doanh nghiệp các nước như Tây Ban Nha, Canada, Singapore, Malaysia, Bruney… do Hoàng tử Brunei Pengiran Muda Abdul Qawi dẫn đầu đang có chuyến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu kinh doanh tại Thanh Hóa nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Chào mừng Hoàng tử Qawi cùng các thành viên trong đoàn đã đến Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ giữa hai nước trong thời gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, thể dục thể thao và giáo dục đào tạo, tuy vậy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng được tăng cường song chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả Việt Nam và Brunei.

Chủ tịch nước khẳng định trong xu thế hội nhập, Việt Nam mong muốn được hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brunei, cũng như các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp, khách sạn và du lịch.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động trên cơ sở nguồn lao động dồi dào của Việt Nam và nhu cầu về lao động nước ngoài khá lớn của Brunei, đặc biệt là tại các tỉnh có dân số đông và nguồn lao động dồi dào như Thanh Hóa. Đây cũng là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ, du lịch; có Khu Kinh tế Nghi Sơn, là khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam được Chính phủ ưu tiên đầu tư, vận hành theo cơ chế ưu đãi cao nhất.

Xuất phát từ vai trò địa kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, Trung ương đã xác định ưu tiên, tập trung cho Thanh Hóa phát triển để tạo động lực thu hút, thúc đẩy các vùng kinh tế lân cận. Thanh Hóa hiện nay rất cần các nhà đầu tư quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tập trung; đầu tư vào các dự án công nghiệp phụ trợ sau lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp phụ trợ khác, công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, đầu tư xây dựng cảng biển Nghi Sơn, nạo vét luồng tàu, xây dựng các bến container, phát triển logistic...

Với tiềm năng về phát triển kinh tế biển, Chủ tịch nước mong muốn các nhà đầu tư quốc tế sẽ hợp tác tốt với Thanh Hóa để phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy, hải sản. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng cần các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nước và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Hoàng tử Brunei Pengiran Muda Abdul Qawi cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đến thăm Việt Nam lần này với mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Các đại biểu đã nghiên cứu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung, Đây là một trong thị trường đầu tư tốt nhất tại Đông Nam Á ở thời điểm hiện nay.

Tại Việt Nam có các khu công nghiệp, hạ tầng cơ sở khá tốt bên cạnh đó tiềm năng về hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có năng lượng là rất lớn chính là điều kiện để các nhà đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư mong muốn có chính sách phù hợp để phát triển nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời và lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Đồng tình với đánh giá của các nhà đầu tư và hoan nghênh dự án phát triển nguồn năng lượng sạch, đây cũng là định hướng phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn các nhà đầu tư quốc tế sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Thanh Hóa nói riêng cũng như các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam phát huy thế mạnh, tận dung thời cơ, tập trung nguồn lực tạo bước đột phá, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn.

Chủ tịch nước đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam cũng như Cơ quan đại diện của các nước tại Việt Nam nhằm được giải đáp, tháo gỡ các thắc mắc, khó khăn trong quá trình tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam được thuận lợi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc của các doanh nghiệp lần này sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa nói riêng và của Việt Nam nói chung, tạo thành động lực mới để tìm kiếm mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị
Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Tối 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chương trình giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 2.

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

Chủ tịch nước dự chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị

VOV.VN - Tối 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chương trình giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 2.

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng
Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng ngày nay

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng ngày nay

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại biểu doanh nhân tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại biểu doanh nhân tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (13/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Chiều nay (13/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật Ryotaro Sugi.

Chủ tịch nước: Việt Nam làm tất cả cho sự phát triển của nước Lào
Chủ tịch nước: Việt Nam làm tất cả cho sự phát triển của nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho sự phát triển của nước Lào anh em.

Chủ tịch nước: Việt Nam làm tất cả cho sự phát triển của nước Lào

Chủ tịch nước: Việt Nam làm tất cả cho sự phát triển của nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho sự phát triển của nước Lào anh em.

Chủ tịch nước: Phát triển và ứng dụng khoa học là quốc sách hàng đầu
Chủ tịch nước: Phát triển và ứng dụng khoa học là quốc sách hàng đầu

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo...

Chủ tịch nước: Phát triển và ứng dụng khoa học là quốc sách hàng đầu

Chủ tịch nước: Phát triển và ứng dụng khoa học là quốc sách hàng đầu

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo...