Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Kyoei Steel

VOV.VN -Tập đoàn Kyoei Steel đang có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD.

Chiều tối nay (23/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn doanh nghiệp Kyoei Steel, do ông Akihiko Takashima, Chủ tịch danh dự Tập đoàn Kyoei Steel, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ông Akihiko Takashima cho biết, Tập đoàn Kyoei Steel đang có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng tàu. Tập đoàn cũng vừa đầu tư vào dự án Nhà máy thép Ninh Bình trị giá 48 triệu USD. Các dự án đã đi vào hoạt động khá hiệu quả.

Bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước và các Bộ, ngành Việt Nam tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho Tập đoàn Kyoei Steel nói riêng và các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam nói chung, ông Akihiko Takashima khẳng định trước diễn biến của tình hình khu vực, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Với tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa 2 nước, ông Akihiko Takashima mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và vì lợi ích của 2 đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp lại ông Akihiko Takashima tại Việt Nam, chúc chuyến công tác của ông và đoàn sẽ đạt được những kết quả tích cực thực hiện thành công những thỏa thuận và cam kết đạt được trong chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước tới Nhật Bản tháng 3 vừa qua.   


Đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước, nhất là việc các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam với nguồn vốn khoảng 6 tỷ USD, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Tập đoàn đã hỗ trợ các cơ quan đại diện và lưu học sinh Việt Nam tại vùng Kansai, Chủ tịch nước mong rằng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai, nơi có nhu cầu lớn về cá ngừ, ông Chủ tịch sẽ vận động các doanh nghiệp đến tìm hiểu thị trường Việt Nam, nhất là các tỉnh Bình Định và Phú Yên, là địa phương có tiềm năng lớn về cá ngừ đại dương.

Với những kiến nghị về chưa đáp ứng nguồn điện cung cấp cho các nhà máy thép, Chủ tịch nước khẳng định sẽ giao cho các Bộ, ngành xem xét tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong thời gian tới./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên