Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn DP World của UAE

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn DP World của UAE, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư là thành công của mình.

 Chiều 13/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn DP World Sultan Ahmad Bin Sulayem của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn DP World Sultan Ahmad Bin Sulayem của UAE
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Sultan Ahmad Bin Sulayem cùng Đoàn đến Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn DP World và đánh giá cao nỗ lực của DP World trong việc thúc đẩy các dự án tại Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư là thành công của mình.

Liên quan đến các đề xuất, ý kiến của DP World về tháo gỡ khó khăn mà dự án Container trung tâm Sài Gòn đang gặp phải, Chủ tịch nước cho biết các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tiến hành nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 và đang nghiên cứu, bố trí kinh phí để đảm bảo hàng hải luồng Soài Rạp phù hợp với quy hoạch và tình hình hoạt động thực tế của cảng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư là thành công của mình.
Nhân dịp này, qua Ngài Chủ tịch Tập đoàn, Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo của UAE và mời các nhà lãnh đạo của UAE sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Ngài Sultan Ahmad Bin Sulayem cho biết, Chính phủ UAE luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tin tưởng với sự phát triển vững chắc của nền kinh tế Việt Nam cùng với nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao và chi phí sản xuất thấp, Tập đoàn DP sẽ mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Ngài Sultan Ahmad Bin Sulayem cũng tin tưởng với sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư và kêu gọi các doanh nghiệp khác của UAE đầu tư vào Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch QH hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE
Chủ tịch QH hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE

VOV.VN - Tối qua (12/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia liên bang UAE Amal Abdulla Al Qubaisi.

Chủ tịch QH hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE

Chủ tịch QH hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang UAE

VOV.VN - Tối qua (12/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia liên bang UAE Amal Abdulla Al Qubaisi.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với UAE
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với UAE

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chào đón Ngài Bộ trưởng và Đoàn thăm chính thức Việt Nam và tham dự kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với UAE

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với UAE

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chào đón Ngài Bộ trưởng và Đoàn thăm chính thức Việt Nam và tham dự kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp hai nước.

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung UAE
Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung UAE

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng, trong thời gian tới, hai nước sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng luật pháp.

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung UAE

Chủ tịch QH tiếp Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung UAE

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng, trong thời gian tới, hai nước sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng luật pháp.