Chủ tịch nước trăn trở với giải pháp xóa nghèo ở Điện Biên

Chủ tịch nước nhấn mạnh là mảnh đất anh hùng, với chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, vậy phải làm sao phải chăm lo được cuộc sống của người dân ấm no.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 16/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.      

Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lò Mai Trinh cho biết: Là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với địa hình chia cắt, hiểm trở có 4/9 huyện, thị là huyện nghèo với 19 đồng bào dân tộc cùng sinh sống nên Điện Biên còn nhiều khó khăn.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, năm 2011, toàn Đảng bộ và các cấp chính quyền đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, do đó kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên đã có bước phát triển.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chổt tỉnh Điện Biên

Thu ngân sách địa phương năm 2011 đạt gần 5.600 tỷ đồng tăng 20,7% so với năm 2010.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng tăng 2,9 triệu đồng so với năm 2010.

Các chương trình, dự án trọng điểm về giao thông, nông nghiệp, thủy lợi, trồng rừng, chương trình di dân tái định cư thủy điện Sơn La và ổn định dân di dịch cư, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 4 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ, được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Đặc biệt, tỉnh hết sức chú trọng triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc như cấp đất, hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số.

Lĩnh vực hợp tác quốc tế với các tỉnh có biên giới của nước bạn Lào và Trung Quốc thực hiện thường xuyên thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, góp phần tích cực trong công tác đảm bản an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.    

Tại buổi làm việc, một số đại biểu cho rằng Điện Biên vẫn còn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn 45%, tình trạng di dịch dân tự do vẫn diễn biến phức tạp dẫn đến việc chặt phá rừng; chưa biến tiềm năng thành lợi thế đưa cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng để tạo nên mô hình kinh tế hàng hóa tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh là mảnh đất anh hùng, với chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, vậy phải làm sao phải chăm lo được cuộc sống của người dân ấm no.

Tuy nhiên, Điện Biên vẫn còn nghèo, do đó phải rà soát lại các mô hình phát triển trên địa bàn, tham khảo tìm ra những mô hình hay của các nước có được điều kiện giống mình.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế phải sử hợp lý quỹ đất sản xuất và xây dựng hạ tầng, biết phát huy lợi thế của tỉnh miền núi để tìm ra những cây con mới, phương thức sản xuất mới ứng dụng vào thực tiễn địa phương.

Chủ tịch nước lưu ý, trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp như cà phê, cao su thì phải tính toán cho hợp lý, kết hợp nông lâm nghiệp theo địa hình, thổ nhưỡng để tránh tình trạng phá rừng. Bảo vệ phát triển rừng là nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng.

Trăn trở với giải pháp tìm lối ra nào cho xóa đói giảm nghèo cho bà con, Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền cần hết sức tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn bà con sản xuất, ổn định cuộc sống, đó chính là vấn đề mấu chốt góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế thì phải hết sức chú trọng công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo đối với đồng bào nhằm tăng cường tình đoàn kết để xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, đồng thời phải củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở.

Chủ tịch nước tin tưởng với sự đồng tâm hợp lực của tỉnh và Trung ương, sự đoàn kết của Đảng bộ và chính quyền và nhân dân Điện Biên sẽ tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên