Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, hôm nay (18/1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm và nói chuyện với bà con các dân tộc xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tìm hiểu một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Cao Phong và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hòa Bình về tình hình thực hiện kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà bà con xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc

Tại huyện Cao Phong, Chủ tịch nước đã tới thăm và tìm hiểu việc chuyển đổi mô hình nông trường sang hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cao Phong. Đây là đơn vị điển hình trong việc phát triển mô hình trồng cam hàng hóa, góp phần khẳng định hiệu quả và phát huy thế mạnh của vùng cam Cao Phong, một trong sản phẩm vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Cao Phong.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Cao Phong và doanh nghiệp, hiện toàn huyện có trên 1.000 ha cam các loại, năm 2014 đạt sản lượng 16.500 tấn, thu nhập bình quân đạt 400-600 triệu đồng/ha.

Trực tiếp thăm mô hình trồng cam của đội Tây Phong, Chủ tịch nước vui mừng được chứng kiến sự đổi thay trong sản xuất cũng như đời sống của cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Cao Phong sau khi chuyển đổi từ nông trường.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả đó chứng tỏ đơn vị đã từng bước thích nghi với cơ chế mới, tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, năng suất và sản lượng được nâng lên, thương hiệu dần được khẳng định. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đề nghị công ty và huyện Cao Phong không được thỏa mãn, cần tiếp tục triển khai những giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là trong bối cảnh hội nhập, tự do hóa thương mại, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á có hoa quả, nông sản chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, các sản phẩm nông sản của Việt Nam đứng trước sức ép lớn, vì vậy việc xây dựng giữ gìn và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ sống còn.

Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình. Trải dài từ Thung Nai huyện Cao Phong đến xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc là địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, lòng hồ. Do đó diện tích canh tác ít, đồng bào dân tộc Kinh, Thái, Mường, Dao nơi  đây chủ yếu sinh sống nhờ nghề nuôi trồng thủy sản, khai thác rừng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Tiền Phong còn chiếm 41%.

Nói chuyện với bà con, Chủ tịch nước ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh của đồng bào các dân tộc để xây dựng nên công trình Thủy điện Hòa Bình-công trình thế kỷ, đồng thời đánh giá cao chính quyền xã đã giúp đỡ cho người dân ổn định cuộc sống tốt hơn so với thời gian đầu tái định cư.

Nhấn mạnh tỷ lệ hộ nghèo của xã Tiền Phong nói riêng và bà con vùng lòng hồ nói chung vẫn còn cao, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương phải làm tốt quy hoạch, phát huy tốt lợi thế của vùng hồ để phát triển nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nhằm góp phần nâng cao cuộc sống người dân.

Chủ tịch nước thăm mô hình nuôi cá lồng bè
Chiều nay, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. Câu hỏi đặt ra là Hòa Bình đã có chuyển biến gì sau 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và tìm giải pháp khai thác lợi thế và tiềm năng để Hòa Bình có bước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng gần 10,4% trong 4 năm qua. Đặc biệt cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng, trong đó nông lâm nghiệp tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị phát triển bền vững, nhiều mô hình trồng cam, quýt, nuôi cá lồng bè, chăn nuôi gia súc quy mô lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Hòa Bình đang phấn đấu đạt mức trung bình của cả nước đặt ra nhiều trăn trở để đảng bộ, chính quyền phải tìm ra hướng đi cho phát triển kinh tế. Điều mà chủ tịch nước quan tâm là trong bối cảnh sức ép của hội nhập thì phải có giải pháp cụ thể để phát huy được tiềm năng và thế mạnh của mình.

Muốn khai thác được lợi thế so sánh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung cho dạy nghề nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng. Đi đôi với đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng phải tính toán tránh tạo sức ép cho nợ công bằng việc rà soát đầu tư có trọng điểm các công trình thiết yếu như giao thông, hạ tầng nông thôn…Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn hệ thống chính trị, lựa chọn bố trí được đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết làm nòng cốt trong chỉ đạo thực hiện mục tiêu đặt ra.

Hoan nghênh tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong 4 năm qua, Chủ tịch nước lưu ý, phải tập trung tối đa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, rà soát đánh giá cụ thể thành tựu, hạn chế để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kiểm tra công tác bảo tồn, phát huy di tích Cố đô Hoa Lư
Chủ tịch nước kiểm tra công tác bảo tồn, phát huy di tích Cố đô Hoa Lư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, với thành tựu huy hoàng của các triều đại, di sản cố đô Hoa Lư để lại thật lớn lao.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác bảo tồn, phát huy di tích Cố đô Hoa Lư

Chủ tịch nước kiểm tra công tác bảo tồn, phát huy di tích Cố đô Hoa Lư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, với thành tựu huy hoàng của các triều đại, di sản cố đô Hoa Lư để lại thật lớn lao.

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Chủ tịch nước: Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan
Chủ tịch nước: Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Sơn La cần phải tập trung rà soát nguồn lực tránh dàn trải để đầu tư hiệu quả cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng khó khăn.

Chủ tịch nước: Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan

Chủ tịch nước: Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Sơn La cần phải tập trung rà soát nguồn lực tránh dàn trải để đầu tư hiệu quả cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng khó khăn.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.