Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ đến chào từ biệt

VOV.VN -Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Bỉ, Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt Chủ tịch nước nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chiều 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam bà Jutta Frasch; Đại sứ Bỉ Bruno Angelet, Đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdervita đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ CHLB Đức bà Jutta Frasch, Chủ tịch nước đánh giá cao những cống hiến của cá nhân bà đại sứ nói riêng và cán bộ Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nói chung trong việc đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… trong thời gian qua.

Ảnh TTXVN

Đặc biệt, hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Đức phát triển nhanh chóng, số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức đã tăng lên đáng kể.

Đức là quốc gia hàng đầu Châu Âu đầu tư vào Việt Nam khoảng 18 tỷ USD,  Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, Đức sẽ quan tâm và đầu tư tới Việt Nam nhiều hơn nữa, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Bà Đại sứ Jutta Frasch bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức và cho rằng thời gian tới khi trường Đại học Việt- Đức đi vào hoạt động sẽ tạo đà thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Đức.

Đại học Việt – Đức cũng chính là biểu tưởng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Bà mong muốn Việt Nam cần tạo những khuôn khổ pháp lý cho cả hai bên trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Đức

Tiếp Đại sứ Bỉ Bruno Angelet đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại ngài đại sứ và chúc mừng ngài đại sứ sẽ nhận nhiệm vụ mới là Đại sứ của Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm thân thiết mà Vua Philip cùng như hoàng gia Bỉ dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước mới chỉ hơn 2 tỷ USD, hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác và tin tưởng khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU được ký kết, sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Bỉ Bruno Angelet cho biết thời gian qua các doanh nghiệp của Bỉ đã đầu tư mạnh vào Việt Nam đặc biệt, trong lĩnh vực chế biến ca cao, café.

Đối với vấn đề giáo dục, hiện có khoảng 3000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Bỉ, Đại sứ Bỉ Bruno Angelet mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm đưa số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Bỉ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tiếp đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdervita, Chủ tịch nước đánh giá cao trong nhiệm kỳ công tác của mình ngài đại sứ đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan lên tầm cao mới.

Phần Lan là đất nước phát triển về giáo dục và lâm nghiệp, Chủ tịch nước mong muốn Phần Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những lĩnh vực này. Hơn thế nữa, khi FTA giữa Việt Nam và EU được kí kết vào cuối năm nay, Chủ tịch nước hy vọng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.

Đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdervita cho biết trong thời gian công tác, hai nước đã nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh về quan hệ hai nước tại cả Việt Nam và Phần Lan.

Những hoạt động này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Ngài đại sứ khẳng định khi quay trở về nước nhận nhiệm vụ công tác tại Bộ Ngoại giao, dù trên cương vị nào cũng sẽ luôn dành sự quan tâm và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam và Phần Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

VOV.VN -Chủ tịch nước giao thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên tìm mô hình quản lý ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp lần thứ 21

VOV.VN -Chủ tịch nước giao thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên tìm mô hình quản lý ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước: Việt-Trung cần tăng cường tạo sự tin cậy chính trị
Chủ tịch nước: Việt-Trung cần tăng cường tạo sự tin cậy chính trị

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ thăm Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch nước: Việt-Trung cần tăng cường tạo sự tin cậy chính trị

Chủ tịch nước: Việt-Trung cần tăng cường tạo sự tin cậy chính trị

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ thăm Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?
Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh,  ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu,  kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

Chủ tịch nước: Vì sao doanh nghiệp khó khăn, nợ công tăng cao?

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh,  ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê cần phân tích sâu,  kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu doanh nhân tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước.