Chủ tịch nước tiếp thu, giải đáp nhiều vấn đề “nóng” cử tri TP.HCM quan tâm

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri nêu nhiều ý kiến tâm huyết với sự phát triển đất nước và TPHCM, trong đó tập trung vào vấn đề quy hoạch treo dẫn đến một số dự án treo gây bức xúc cho nhân dân, đồng thời yêu cầu TPHCM sớm rà soát, đưa ra biện pháp xử lý để người dân ổn định cuộc sống. 

Ngày 12/10, tại TP. HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM Đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn. Cùng tổ ĐBQH Thành phố đã lắng nghe, giải đáp, tiếp thu ý kiến của cử tri về các vấn đề quan trọng của đất nước và Thành phố, như vấn đề quản lý mặt hàng xăng dầu; tình trạng một số dự án tại TP.HCM quy hoạch treo gây bức xúc cho nhân dân… Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo Thành phố giải đáp cho cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời yêu cầu xử lý sớm các yêu cầu chính đáng cử tri nêu.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri vui mừng nhận thấy, sau hội nghị xúc tiến đầu tư vào Củ Chi và Hóc Môn tháng 4 vừa rồi do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào hai huyện, đồng thời bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và các mạnh thường quân đã quan tâm tài trợ nguồn kinh phí lớn cho an sinh xã hội. Trong đó riêng huyện Củ Chi có 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 500 suất học bổng, 5.000 thẻ bảo hiểm y tế, 1 trường học.

Cử tri Hồ Thị Phượng, cho biết, với nguồn kinh phí này, huyện đang tiến hành sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2023 để người dân an tâm vui xuân, đón Tết.  

Về tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ, quy hoạch treo, trong đó có dự án Khu công nghiệp Đông Nam, khiến gần 80 hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống, các cử tri đề nghị UBND TP.HCM giải quyết sớm.

“Người dân còn lại 1/3 đến giờ phút này chưa biết mình được đền bù tái định cư như thế nào. Tôi nói ví dụ nhỏ nhất, chỉ ở nhà trọ 800 đến 1 triệu đồng trong 14 năm thôi nhân ra là bao nhiêu tiền. Thực tế này phải nói là bức xúc và đau khổ của dân”: cử tri Huỳnh Văn Tây nêu.

Trả lời cử tri theo yêu cầu của Tổ Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã xin lỗi cử tri về sự chậm trễ này và cho biết sẽ thúc đẩy giải quyết sớm. Về vấn đề này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với yêu cầu chính đáng của bà con, đồng thời yêu cầu UBND TP.HCM và các huyện rà soát để xử lý sớm nhất, không để tái diễn thực trạng này.

“Dự án nào làm được, đúng quy hoạch thì phải tập trung triển khai. dự án nào không làm được thì không được để quy hoạch treo. Nói phải đi đôi với làm, hứa thì phải giữ lời và làm đến nơi đến chốn”: Chủ tịch nước yêu cầu.

Đối với vấn đề nhiều hộ gia đình đông con, thiếu đất ở nhưng không được tách thửa, gây khó khăn trong cuộc sống, Chủ tịch nước chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố báo cáo UBND, Thường vụ Thành ủy, HĐND Thành phố để có phương án giải quyết, tránh tình trạng người dân tự ý xây dựng trái phép rồi lại bị cưỡng chế phá dỡ, gây lãng phí và khó khăn cho cuộc sống của người dân.

Còn về tình trạng một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, giá xăng dầu biến động thời gian qua khiến cả người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, thay mặt nhiều cử tri, cử tri Phan Thị Tuyết Anh, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính các đầu mối lớn nhập khẩu cung cấp xăng dầu bàn bạc để có tiếng nói chung, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân. Cho rằng vấn đề cử tri nêu là xác đáng, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý kịp thời hơn, đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu.

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Thạch mong muốn TP.HCM đẩy mạnh triển khai các dự án các nhà đầu tư đã cam kết đầu tư vào hai huyện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 4/2022. Bởi hiện khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến một số dự án như 10 phân khu ven sông Sài Gòn, khu công viên Sài Gòn Safari, Dự án Trung tâm thương mại của huyện Củ Chi, dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng... Tuy nhiên quy hoạch các dự án này đã có từ rất lâu, các chỉ tiêu quy hoạch và tỉ lệ phân bổ giữa đất xây dựng, công viên cây xanh, công cộng đã không còn phù hợp. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ và UBND Thành phố gặp gỡ các nhà đầu tư để điều chỉnh lại đề bài quy hoạch, triển khai được dự án.

Đồng tình với cử tri về nội dung này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, số vốn cam kết đầu tư vào hai huyện lên tới 12 tỉ USD, trong đó có nhiều dự án có thể thay đổi chất lượng cuộc sống và giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nhất là giải quyết việc làm, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội. Một trong những nguyên nhân triển khai chậm là quy hoạch chưa bài bản, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề. Chủ tịch nước cho biết sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM để có biện pháp giải quyết. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Đánh giá cao cử tri quan tâm sâu sắc tới vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước cho biết, Đề án vừa được trình Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương và đây là nội dung hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Trong các buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo tới cử tri về kết quả thành công của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng vừa diễn ra với những quyết sách lớn của Đảng.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022, Chủ tịch nước cho biết, dù thế giới có nhiều biến động khó lường, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, sự đồng hành của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, cả nước có 14/15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, nhiều chỉ tiêu hoàn thành cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP.HCM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đề xuất triển khai cơ chế đặc thù đối với TPHCM; đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, giảm thiệu tắc đường và ô nhiễm môi trường tại TP.HCM,...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đề xuất triển khai cơ chế đặc thù đối với TPHCM; đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, giảm thiệu tắc đường và ô nhiễm môi trường tại TP.HCM,...

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung tháo gỡ để những chủ trương xúc tiến đầu tư đi vào hiện thực, nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy hoạch. Đã hứa mà không làm là không được.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM: "Đã hứa mà không làm là không được"

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung tháo gỡ để những chủ trương xúc tiến đầu tư đi vào hiện thực, nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy hoạch. Đã hứa mà không làm là không được.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri TP.HCM nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri TP.HCM nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.