Chủ tịch Quốc hội: Cơ sở nào để giảm 10-15% đại biểu HĐND?

VOV.VN - Tại phiên họp của UBTV Quốc hội chiều 18/4, đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ hơn việc giảm 10-15% số đại biểu HĐND tại các cấp. 

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33 của UBTV Quốc hội, chiều 18/4, đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các đại biểu bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định mới của Dự thảo Luật khi giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời đề nghị làm rõ cơ sở nào giảm 10-15% đại biểu HĐND.

Điểm mới của Dự thảo Luật lần này là quy định giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người; tăng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 người lên 2 người. Tuy nhiên vấn đề này không nhận được sự tán thành của các đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, cấp Phó HĐND các cấp rất nhiều việc, nếu giảm đi sẽ rất khó khăn. Bởi vậy cần xin ý kiến các tỉnh, thành phố về vấn đề này. Không nhất trí giảm Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, cần phải giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND tại các cấp vì hiện nay đang thực hiện nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND.

“Nếu Bí thư kiêm nhiệm thì chỉ còn 1 Phó Chủ tịch HĐND điều hành công việc là rất khó. Bí thư bận bao nhiêu việc nên công việc của HĐND trông vào Phó Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày là chính. Cho nên cần giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND tại các cấp để làm sao nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND”- ông Hà Ngọc Chiến cho biết.

Cùng quan điểm này, ông Đặng Ngọc Huy - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ hơn việc giảm 10-15% số đại biểu HĐND tại các cấp. Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nhìn nhận, vấn đề lớn quan trọng trong tinh giản bộ máy là sắp xếp để hiệu quả tốt hơn chứ không phải chỉ giảm.

Theo ông Bình: “Nên có trình bày tổng thể về mô hình quản lý Nhà nước, thể chế. Ở đây không phải 1 Chủ tịch hay Phó chủ tịch, vấn đề là chúng ta đang chỉnh một cơ chế quản lý của cả hệ thống. Ở đây, rõ ràng, quyền lực phải giám sát. Giám sát ở đâu? Ngay cả bây giờ đã giám sát tốt chưa?. Do đó, làm rõ mô hình Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ như nào?”

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, giảm ở cơ quan dân cử, tăng ở khối chính quyền là không hợp lý.

“Khi làm Hiến pháp đã bàn mãi làm sao nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, sau 10 năm thí điểm không tổ chức HĐND tại 1 số địa phương thì đã khôi phục lại là có HĐND. HĐND có 1 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên thường trực, Chính phủ nên đánh giá tác động lại cho rõ, cơ sở nào để giảm 10-15% đại biểu HĐND?” – Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ
Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ

VOV.VN - Tuỳ mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác có vi phạm bị kỷ luật từ khiển trách đến xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ

Quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm, ghi nhận xoá tư cách chức vụ

VOV.VN - Tuỳ mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác có vi phạm bị kỷ luật từ khiển trách đến xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.

Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp
Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp

VOV.VN - "Họ về đây làm để nuôi niềm hoài bão ước mơ thôi, còn cái để người ta sống lại là làm việc khác"

Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp

Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp

VOV.VN - "Họ về đây làm để nuôi niềm hoài bão ước mơ thôi, còn cái để người ta sống lại là làm việc khác"

“Quốc hội cần lên tiếng khi trẻ em bị xâm hại gây bức xúc”
“Quốc hội cần lên tiếng khi trẻ em bị xâm hại gây bức xúc”

VOV.VN - Nhấn mạnh điều này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách về bảo vệ trẻ em.

“Quốc hội cần lên tiếng khi trẻ em bị xâm hại gây bức xúc”

“Quốc hội cần lên tiếng khi trẻ em bị xâm hại gây bức xúc”

VOV.VN - Nhấn mạnh điều này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách về bảo vệ trẻ em.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày

VOV.VN - Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/6/2019.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày

VOV.VN - Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/6/2019.

Xử lý cán bộ về hưu có vi phạm: Không nên “lơ lửng” về thời hạn?
Xử lý cán bộ về hưu có vi phạm: Không nên “lơ lửng” về thời hạn?

VOV.VN - Dự luật sửa đổi Luật Công chức và Luật viên chức quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm khi công tác, tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ thời hạn.

Xử lý cán bộ về hưu có vi phạm: Không nên “lơ lửng” về thời hạn?

Xử lý cán bộ về hưu có vi phạm: Không nên “lơ lửng” về thời hạn?

VOV.VN - Dự luật sửa đổi Luật Công chức và Luật viên chức quy định xử lý cán bộ về hưu có vi phạm khi công tác, tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ thời hạn.

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

VOV.VN -Góp ý báo cáo thực hiện chống lãng phí năm 2018 của Chính phủ, các đại biểu đề nghị tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

VOV.VN -Góp ý báo cáo thực hiện chống lãng phí năm 2018 của Chính phủ, các đại biểu đề nghị tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.